19/05/2026 - 23:03

Phát triển kinh tế nông thôn

Đòn bẩy nâng cao sinh kế và tái cơ cấu nông nghiệp 

Phát triển kinh tế nông thôn hiện là nhiệm vụ trọng tâm nhằm khơi dậy nội lực, đổi mới phương thức sản xuất và mở rộng sinh kế khu vực nông thôn. Đây không chỉ là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn là nền tảng vững chắc để xây dựng một nền nông nghiệp giá trị gia tăng cao, kiến tạo nông thôn hiện đại và bền vững.

Chủ động chuyển đổi

Thời gian qua, các cấp, các ngành chức năng của TP Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Nhờ đó, nhiều vùng sản xuất tập trung, mô hình hiệu quả kinh tế đã được hình thành, tạo ra sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, có khả năng cạnh tranh cao.

Nông dân Cần Thơ tích cực đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, hướng đến nông nghiệp bền vững.

Theo ông Ngô Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Thạnh Hòa, Đảng bộ và chính quyền xã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Qua đó, địa phương đã xây dựng và duy trì thành công 430 mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao.

Diện tích lúa hằng năm của xã Thạnh Hòa ổn định ở mức 4.700ha với năng suất bình quân đạt 6,71 tấn/ha. Vùng chuyên canh cây ăn trái khoảng 3.505ha với các loại cây chủ lực như mít, xoài, sầu riêng, vú sữa. Để chuẩn hóa quy trình sản xuất, xã đã phối hợp xây dựng thành công 7 mã số vùng trồng và 4 vùng sản xuất an toàn với tổng diện tích đạt 115,3ha. Việc liên kết chuỗi giá trị được thực hiện thông qua 13 hợp tác xã (HTX) và 30 tổ hợp tác đang hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ghi nhận kết quả nổi bật với 21 sản phẩm được công nhận: 1 sản phẩm đạt hạng 5 sao, 15 sản phẩm đạt 4 sao và 5 sản phẩm đạt 3 sao. Những nỗ lực này đã góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã cuối năm 2025 đạt 68,3 triệu đồng/người/năm, tăng 4,6% so với năm 2024.

Nông dân và HTX tại TP Cần Thơ cũng mạnh dạn bước vào nền nông nghiệp hiện đại, đặt trọng tâm: chất lượng, hiệu quả và bền vững. Điểm nhấn là Cần Thơ trở thành địa phương tiên phong tại ĐBSCL ứng dụng công cụ số ViRiCert. Theo bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, giải pháp số hóa này không chỉ tối ưu công tác giám sát, đánh giá mà còn tạo nền tảng cho truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và xây dựng cơ chế chứng nhận “Gạo Việt xanh phát thải thấp”.

Bước đầu thí điểm tại 11 HTX cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức. Nông dân đã thay đổi thói quen cũ, chú trọng ghi chép nhật ký đồng ruộng, tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật và đề cao trách nhiệm bảo vệ môi trường. 

Tăng cường liên kết trong chuỗi sản xuất

Về định hướng phát triển, ông Hồ Văn Sĩ, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Hưng, chia sẻ địa phương tiếp tục đẩy mạnh kinh tế tập thể và phát triển kinh tế vườn theo quy mô lớn, tập trung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất. Đồng thời, địa phương sẽ triển khai sâu rộng chương trình OCOP gắn với các sản phẩm thế mạnh; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

Theo ông Huỳnh Thành Hữu, Chánh văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia TP Cần Thơ, qua khảo sát thực tế, khâu yếu nhất của địa phương hiện nay là kinh tế hợp tác trong sản xuất của người dân. Cách làm ăn còn rời rạc, tính liên kết chưa cao khiến việc xây dựng vùng nguyên liệu lớn gặp nhiều khó khăn, chưa hình thành được mô hình chủ lực. Đáng chú ý, một số HTX đang rơi vào tình trạng “6 không”: không trụ sở, không phương án sản xuất, không vốn điều lệ, không sổ sách, không kế toán và không chia lợi nhuận.

Để giải quyết thực trạng này, ông Huỳnh Thành Hữu cho biết các HTX cần từng bước kiện toàn, hoạt động đúng theo quy định của Luật HTX. Văn phòng Điều phối sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai chương trình OCOP. Theo đó, phối hợp cùng địa phương tìm kiếm các sản phẩm chủ lực mang tính cộng đồng gắn với vùng nguyên liệu lớn để xây dựng thương hiệu. Sản phẩm OCOP không chỉ đạt chuẩn chất lượng mà phải giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đây được xem là đòn bẩy quan trọng để tổ chức lại sản xuất, đưa người dân vào chuỗi giá trị và cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng thu nhập cho người dân nông thôn.

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết