12/07/2021 - 16:45

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:

Đổi mới, chủ động tiến công, giữ vững đoàn kết, thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia 

(CT) - Ngày 12-7-2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc kỷ niệm 75 Năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (ANND) (12/7/1946-12/7/2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Bộ chính trị, chủ trì hội nghị. Dự tại điểm TP Cần Thơ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Thường vụ, Giám đốc Công an TP Cần Thơ; Đại tá Hồ Trung Lập, Phó Giám đốc Công an thành phố; Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Xuân Xinh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo-Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Cần Thơ (cũ); Đại tá Lê Hùng Trúc, nguyên Giám đốc Công an thành phố; Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ, nguyên Giám đốc Công an thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha, nguyên Giám đốc Công an thành phố, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh-Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ​

Ngày 12-7-1946, lực lượng ANND đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, khám phá, tiêu diệt tổ chức phản cách mạng ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), đập tan cuộc đảo chính của Quốc dân đảng câu kết với thực dân Pháp, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ đang trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Chiến công này có ý nghĩa vô cùng to lớn trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa nước ta thoát ra khỏi tình thế khó khăn nhất. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu chặng đường vẻ vang của lực lượng ANND Việt Nam và ngày 12-7-1946 được xác định là Ngày truyền thống của lực lượng ANND Việt Nam. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng ANND một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm chiến đấu, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ở Cần Thơ, lực lượng ANND có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh chính trí, trật tự an toàn xã hội; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng, củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân vững chắc, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cán bộ chiến sĩ vận dụng sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn về lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm sử dụng công nghệ cao… Cùng với các lực lượng khác, lực lượng ANND ngày đêm nỗ lực vượt khó, vững vàng trên trận tuyến phòng, chống đại dịch COVID-19. Đặc biệt xây dựng, triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng ANND không ngừng đổi mới các mặt công tác trên tinh thần chủ động tiến công, tích cực phòng ngừa, giữ vững tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Quan tâm xây dựng lực lượng chính qui, tinh nhuệ, hiệu lực hiệu quả, tiếp tục điều chỉnh bố trí lực lượng hướng về cơ sở, dựa vào nhân dân, xây dựng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác phối hợp nắm tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, giải pháp phù hợp, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan an ninh quốc gia. Toàn lực lượng ANND Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng,  không ngừng nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập thêm nhiều chiến công, tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, mãi mãi là “Thanh bảo kiếm” của Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Tại Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho lực lượng an ninh Bộ Công an; một số cá nhân được trao tặng danh hiệu Huân chương Quân công các hạng…

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết