19/05/2022 - 15:04

Độc đáo Lễ hội Sen Đồng Tháp 

(CTO) - Lễ hội Sen lần thứ I - năm 2022 do tỉnh Đồng Tháp tổ chức, diễn ra từ ngày 19-5 đến 21-5 tại TP Cao Lãnh, đã giúp khách tham quan trải nghiệm không gian sen thú vị tại thủ phủ Sen Hồng.

Lễ hội có chủ đề “Sen ngày mới”, gồm nhiều hoạt động phong phú như các hoạt động tôn vinh cây sen và người trồng sen; thưởng thức các sản phẩm từ sen; chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật từ sen và về sen. Đặc biệt, không gian sen rực rỡ khiến du khách không khỏi xuýt xoa.

Rộn ràng ngày hội dành cho loài hoa biểu trưng của Đồng Tháp.

Hồ sen nhân tạo ngay tại Văn Miếu Cao Lãnh được tạo thành từ trên 10.000 chậu sen.

Lễ hội còn giới thiệu hơn 30 chủng loại sen khác nhau, sưu tầm từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước, cho thấy sự phong phú của loài cây này.

Khách tham quan những bức tranh từ sen.

Và đây là những bức tranh làm từ lá sen.

Những bức ảnh chụp sen cũng không kém phần thú vị.

Sắc sen ngập tràn.

Hoa sen nở giữa lòng phố thị thủ phủ Đất Sen Hồng.

Thiếu nữ trải nghiệm không gian sen nhân tạo.

Thưởng thức trà sen.

Khu giới thiệu những món ăn, đặc sản từ sen.

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng tham gia Lễ hội Sen với bộ sưu tập áo dài về sen và trình diễn vẽ hoa sen lên vải.

Bé Sen - linh vật, biểu tượng vui (sticker) của tỉnh Đồng Tháp có mặt khắp nơi ở sự kiện. Đây là cách quảng bá hình ảnh địa phương được người dân ủng hộ.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết