08/08/2017 - 20:30

SEA Games 29 Malaysia

Đoàn thể thao Việt Nam đã sẵn sàng 

Chiều ngày 8-8, đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 làm lễ xuất quân tại Hà Nội. Với mục tiêu đứng trong tốp 3 toàn đoàn, các vận động viên (VĐV) Việt Nam đã sẵn sàng cho những cuộc tranh tài.

Đi bộ đồng hành hưởng ứng Lễ xuất quân cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 do Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: http://thethao.sggp.org.vn/

SEA Games 29 diễn ra từ ngày 19 đến 31-8, với ước tính khoảng 6.000 VĐV từ 11 quốc gia Đông Nam Á tham dự.

Các VĐV sẽ tranh tài 405 nội dung thi đấu ở 38 môn: lặn, bơi, bơi nghệ thuật, bóng nước, bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng rổ, billiards & snooker, boxing, cricket, xe đạp, đua ngựa, đấu kiếm, bóng đá, golf, thể dục dụng cụ, hockey, hockey trên băng, trượt băng, judo, karatedo, bowling trên cỏ, muay Thái, netball, pencak silat, bi sắt, bóng bầu dục, đua thuyền buồm, cầu mây, bắn súng, squash, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, bowling, 3 môn phối hợp, bóng chuyền, lướt ván, cử tạ và wushu.

Trong đó, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 681 thành viên (hơn 450 VĐV) do ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT- làm trưởng đoàn. Các VĐV Việt Nam tranh tài ở 32/38 môn thi đấu, với mục tiêu giành từ 49 đến 59 HCV để lọt vào tốp 3 đoàn dẫn đầu SEA Games.

Trong số các đội tuyển tham dự SEA Games, niềm kỳ vọng vẫn là điền kinh, bơi lội và thể dục dụng cụ, những môn đã mang lại thành công cho thể thao Việt Nam tại Singapore cách đây 2 năm. Khi đó, điền kinh từng giành 11 HCV, bơi lội mang về 10 HCV và thể dục dụng cụ là 9 HCV. Mục tiêu của các môn này tại SEA Games 29 là đạt được thành tích như 2 năm trước.

Đội tuyển bơi lội tham dự SEA Games năm nay với 17 VĐV, đông nhất từ trước đến nay, trong đó niềm kỳ vọng số một là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Sau những tháng ngày khổ luyện tại Mỹ, Ánh Viên là đối thủ đáng ngại của tất cả các nữ VĐV bơi lội khu vực Đông Nam Á.

Tại SEA Games 29, môn bơi lội sẽ có tổng cộng 38 bộ huy chương (19 nữ) và kình ngư Ánh Viên đăng ký tham gia tranh tài ở 18 nội dung. Mục tiêu của Ánh Viên là đoạt HCV ở 10/18 nội dung đó. Ngoài Ánh Viên, các VĐV khác như Quý Phước, Quang Nhật, Duy Khôi... có nhiều triển vọng ở các nội dung sở trường.

Các VĐV đội tuyển điền kinh thường xuyên có những chuyến tập huấn nước ngoài, thi đấu cọ xát quốc tế.

So với năm 2015, điền kinh Việt Nam có một số vị trí bị thay đổi, ví như VĐV đi bộ Thanh Phúc lập gia đình nên không tham dự. Lê Trọng Hinh bị chấn thương, mất thế mạnh ở nội dung 200m nam. Đỗ Thị Thảo nghỉ, khiến mất khả năng tranh huy chương ở nội dung 800m và 1.500m nữ.

Dù vắng nhiều trụ cột, nhưng điền kinh Việt Nam vẫn có những gương mặt đang đạt phong độ cao. Niềm hy vọng được đặt vào Lê Tú Chinh (100, 200m), Nguyễn Thị Huyền (400m, 400m rào), Quách Thị Lan (400m), Bùi Thị Thảo (nhảy xa), Quách Công Lịch (400m nam), Dương Văn Thái (800m, 1500m), Nguyễn Văn Lai (cự ly dài), Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ nam), tiếp sức 4x400 m nữ…

Đặc biệt là “cô gái vàng” Nguyễn Thị Huyền vừa giành HCV nội dung 400m tại giải vô địch châu Á 2017 vừa diễn ra tại Ấn Độ.

Ngoài bơi lội và điền kinh, các đội tuyển thể dục dụng cụ, đấu kiếm, bắn súng, wushu, pencak silat, taekwondo… tiếp tục là thế mạnh của đoàn Việt Nam tại SEA Games 29.

THIÊN QUỐC

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
SEA Games 29