21/01/2026 - 11:51

Điều trị chuyên sâu, nuôi sống thành công trẻ non tháng với nhiều biến chứng 

(CTO) - Chào đời sớm hơn dự kiến 8 tuần, bé gái con của sản phụ L.T.Y.L (ở Cần Thơ), chỉ nặng 1.700gr và rơi vào tình trạng suy hô hấp ngay sau sinh. Trước đó, sản phụ bị vỡ ối kéo dài, khoảng 48 giờ, làm gia tăng nguy cơ sinh non, suy hô hấp, nhiễm trùng sớm sau sinh và nhiều biến chứng nguy hiểm khác ở trẻ sinh non.

Em bé sinh non được theo dõi điều trị, chăm sóc đặc biệt đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, tiến triển sức khỏe tốt. Ảnh: BV.

Ngay khi tiếp nhận ca sinh, ê-kíp hồi sức sơ sinh của Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long đã có mặt tại phòng sinh với đầy đủ trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng can thiệp cho trẻ. Sau sinh, trẻ xuất hiện các dấu hiệu suy hô hấp nặng: tím đầu chi, thở co lõm, nhịp thở 36 lần/phút, kèm sùi bọt cua. Trẻ được chẩn đoán suy hô hấp sơ sinh do sinh non 32 tuần, nhẹ cân.

Ê-kíp cấp cứu tiến hành hồi sức tích cực ngay tại phòng sinh, sau đó nhanh chóng chuyển bé về Đơn vị Hồi sức sơ sinh để điều trị chuyên sâu. Tại đây, trẻ được hỗ trợ hô hấp bằng máy thở không xâm lấn, giữ ấm trên giường sưởi, chăm sóc trong môi trường vô trùng và nuôi dưỡng tĩnh mạch một phần nhằm đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng trong giai đoạn đầu đời.

Sau quá trình điều trị tích cực, bé ổn định hô hấp, có thể tự bú, tăng cân tốt. BSCKI Huỳnh Thị Ngọc Ngoan, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết trẻ sinh non có hệ hô hấp, tiêu hóa và miễn dịch chưa hoàn thiện, do đó rất dễ gặp biến chứng nặng, đặc biệt trong những trường hợp có vỡ ối kéo dài trước sinh. Việc can thiệp đúng thời điểm, chăm sóc chuyên sâu ngay từ đầu đóng vai trò quyết định, giúp trẻ vượt qua nguy kịch và tăng khả năng hồi phục.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm toàn cầu có khoảng 13,4 triệu trẻ sinh non. Dù sinh non vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh, song phần lớn trẻ sinh non có thể sống, phát triển bình thường nếu được hỗ trợ y tế kịp thời và đúng chuyên môn.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ, theo dõi sát các dấu hiệu bất thường và lựa chọn sinh tại cơ sở y tế có đơn vị hồi sức sơ sinh chuyên sâu, đặc biệt với những thai kỳ nguy cơ cao. Sự chuẩn bị đầy đủ nhân lực và trang thiết bị ngay từ phòng sinh là yếu tố then chốt giúp bảo vệ sự sống mong manh của trẻ sinh non.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết