25/04/2011 - 14:01

Điện thoại di động - kênh tuyên truyền mới của các phần tử cực đoan

Một cuộc nghiên cứu dựa trên dữ liệu trên mạng mới đây cho thấy các phần tử Hồi giáo cực đoan (bao gồm cả al-Qaeda) đang phát triển nhiều phương thức tinh vi để tuyên truyền thông qua điện thoại di động (ĐTDĐ). Các chuyên gia cho biết lực lượng này thiết kế những gói thông tin để điện thoại thông minh có thể nhận được. Những tài liệu được tìm thấy bao gồm các đoạn video, bài hát, nhiều bài phát biểu của Osama bin Laden và các hình ảnh của vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 tại Mỹ mà người nhận được khuyến khích phát tán rộng ra. Một số nhóm còn sử dụng công nghệ Bluetooth để “rải” thông tin đến những người có khả năng lôi kéo được.

Theo các chuyên gia, ĐTDĐ trở thành công cụ tuyên truyền khá phổ biến của các phần tử Hồi giáo cực đoan bởi đây là các thiết bị “riêng tư” và ít được chia sẻ.

LÊ THÁI (Theo AP, BBC)

Chia sẻ bài viết