10/07/2011 - 08:01

NGÀY THI ĐẦU TIÊN ĐỢT 2, KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 CỤM THI CẦN THƠ

Diễn ra suôn sẻ, an toàn tuyệt đối

(CT)- Ngày 9-7, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2011 cụm thi Cần Thơ, diễn ra suôn sẻ, an toàn tuyệt đối. Buổi sáng, ở môn thi thứ nhất, có hơn 38.200 thí sinh (TS) dự thi trong tổng số hơn 45.200 TS đăng ký dự thi (vắng hơn 7.000 TS). Buổi chiều, ở môn thi thứ hai, có thêm 64 TS bỏ thi. Qua 2 buổi thi, có 6 TS vi phạm qui chế thi, trong đó có 3 TS bị đình chỉ thi (2 TS do mang điện thoại di động, 1 TS mang tài liệu vào phòng thi), số TS còn lại bị khiển trách do trao đổi bài, nhìn bài bạn; không có trường hợp cán bộ coi thi vi phạm qui chế thi. Ngoài ra, ở môn thi buổi chiều, có 1 TS nữ dự thi tại Hội đồng thi (HĐT) Trường ĐH Võ Trường Toản (tỉnh Hậu Giang) bị ngất do hạ can xi nhưng đã được sơ cấp cứu kịp thời và tiếp tục thi.

Cán bộ coi thi đang kiểm tra giấy báo dự thi của thí sinh trước giờ thi môn Toán, tại điểm thi Trung tâm Đào tạo - ĐH Y Dược Cần Thơ, vào ngày 9-7. Ảnh: B.NG 

Theo báo cáo của HĐT tuyển sinh Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, sáng cùng ngày, có 9.233 TS dự thi môn Sinh. Buổi chiều, có 7 TS bỏ thi môn Toán. Qua 2 buổi thi, không có trường hợp TS, cán bộ coi thi vi phạm qui chế thi. Tại HĐT tuyển sinh Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, ngoài trường hợp TS Nguyễn Phạm Song Toàn, bị thương bàn tay phải, không thể viết bài thi được, phải bố trí riêng một phòng thi (Báo Cần Thơ đã đưa tin ngày 8-7), thì có thêm một trường hợp “đặc biệt” khác là TS Trần Thị Trinh (quê Kiên Giang) đăng ký thi vào ngành Dược của Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, dự thi tại điểm thi Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, bị khuyết tật 2 chân, nhờ người em chở đến địa điểm thi. Tuy nhiên, phòng thi nằm ở lầu 3, nhiều giám thị tại đây muốn cõng Trinh lên phòng thi nhưng Trinh nhất quyết không chịu mà dùng chiếc ghế nhựa tự mình leo đến phòng thi. Theo Trinh, hồi nhỏ do một lần bị sốt nên hai chân bị liệt hoàn toàn, đi lại khó khăn nhưng Trinh quyết tâm thi đậu đại học để thực hiện ước mơ của mình.

Theo nhiều TS, đề thi của khối B, C, D năm nay khá sát với chương trình THPT, nếu ôn tập kỹ sẽ hoàn thành tốt nội dung đề thi. Ở môn Sinh và môn Toán (khối B), đề thi tương đối “dễ thở” so với đề thi năm 2010. Phần bài tập ở môn Sinh vừa sức với TS nhưng phần lý thuyết hơi dài; môn Toán cũng tương tự. Ở môn Văn (khối D) nhiều TS “than” khó vì trong đề thi có một câu thuộc chương trình lớp 11. Môn Toán (khối D) cũng có độ khó tương đương với đề thi môn Toán (khối A) đối với TS. Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi thi các môn Văn, Sử (khối C), sau 2/3 thời gian thi, nhiều TS tại HĐT khu 2 - Trường ĐH Cần Thơ, Trường Cao đẳng Cần Thơ... đã ra sớm với gương mặt không vui...

Cùng ngày, nhiều hộ dân ở khu vực 3 và khu vực 4 (phường An Cư, quận Ninh Kiều) đã hỗ trợ 900 suất cơm chay và cơm mặn cho TS dự thi ĐH cụm thi Cần Thơ. Trong 2 ngày 8 và 9-7, mặc dù hàng chục ngàn TS, phụ huynh đổ dồn về trung tâm TP Cần Thơ nhưng tình hình giao thông trên địa bàn 3 quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng vẫn thông suốt, an ninh trật tự được đảm bảo. Bởi vì, thời gian thi của các môn thi ở khối B, C, D khác nhau nên TS ra về từng đợt; cộng với sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc phân luồng điều tiết giao thông ở các tuyến đường nên không xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông.

B.NGỌC-H.VÂN

Chia sẻ bài viết