19/08/2025 - 07:03

Điện hạt nhân của Hàn Quốc tăng trưởng mạnh 

Nhờ tập trung trở lại vào năng lượng hạt nhân để đảm bảo nguồn cung điện, công suất điện hạt nhân của Hàn Quốc đang tăng vọt, trong khi lượng than đá sử dụng giảm mạnh.

Nhà máy điện hạt nhân Wolsong tại tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc). Ảnh: Seung-il Ryu

Cụ thể, dữ liệu từ Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) cho thấy sản lượng từ các nhà máy điện hạt nhân của nước này đã tăng 8,7% trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, trong khi sản lượng điện than giảm 16%.

Dữ liệu của KEPCO cũng cho thấy tỷ trọng điện hạt nhân đã tăng từ mức 25,9% vào năm 2019 lên 31,7% vào năm 2024, bù đắp phần lớn mức giảm của than đá - từ 40,4% xuống còn 28,1% trong cùng kỳ. Điều này giúp Hàn Quốc cắt giảm chi phí nhập khẩu năng lượng, với khối lượng than nhập khẩu giảm trung bình 8%/năm so với mức năm 2022. 

Lâu nay, Hàn Quốc chỉ dựa vào sản xuất trong nước để đáp ứng nhu cầu điện, do thiếu kết nối với các nước láng giềng và không tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu điện. Năm 2022, quốc gia có 51 triệu dân này đã đảo ngược chính sách loại bỏ năng lượng hạt nhân và định vị nó là yếu tố then chốt trong chiến lược năng lượng quốc gia.

Hiện tại, Hàn Quốc là quốc gia sản xuất điện hạt nhân lớn thứ hai châu Á (chỉ sau Trung Quốc). Seoul đang đẩy mạnh sản xuất điện hạt nhân trong bối cảnh sự phản đối của công chúng với công nghệ này đang giảm dần. 

Hàn Quốc đang vận hành 26 lò phản ứng hạt nhân với công suất 26,05GW và đang xây dựng thêm 4 lò, bao gồm 2 tổ máy với tổng cộng suất 2,8 GW sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026. Dự kiến, công suất điện hạt nhân của nước này sẽ tiếp tục tăng với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) là 1,8% trong giai đoạn 2024-2035 để đạt mức 29,8GW. 

NGUYỆT CÁT (Theo Reuters, Power-technology.com)

Chia sẻ bài viết