08/09/2014 - 19:53

Di sản thừa kế chia theo di chúc hay pháp luật?

Hỏi: Tôi có người quen, khi vợ chồng người quen của tôi chết có để lại một số tài sản. Hai vợ chồng họ không có con chung, nhưng ông thì có 2 con riêng, người vợ thì còn 4 anh, chị, em ruột. Lúc còn sống người chồng có viết tay 2 tờ di chúc, thể hiện ý chí của cá nhân ông trong việc định đoạt tài sản trên. Xin hỏi: tài sản này được chia như thế nào?

H.B.H. (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)


Thắc mắc của bạn được Luật sư Nguyễn Hiếu Văn, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, giải đáp như sau:

Pháp luật tôn trọng ý chí, sự tự định đoạt hợp pháp của mỗi người đối với tài sản của mình. Cho nên, trước tiên phải công bố công khai 2 tờ di chúc viết tay của người chồng để xem những người thừa kế của vợ chồng này có phản đối không. Nếu không có người phản đối thì chia theo di chúc của ông ấy. Trường hợp có người không đồng ý chia theo di chúc thì phần di sản này sẽ được chia theo pháp luật, như sau:

Về tài sản xác định khi 2 vợ chồng chết thì trở thành di sản chung. Do không có con chung nên mỗi người sẽ có hàng thừa kế khác nhau. Căn cứ vào điểm a, b khoản 1 Điều 676 Bộ luật Dân sự thì người chồng có hàng thừa kế thứ nhất là 2 con, còn hàng thừa kế thứ nhất của người vợ không có nên hàng thừa kế thứ hai sẽ được hưởng thừa kế của bà gồm 4 anh, chị, em ruột của bà ấy. Cho nên phần di sản chung của vợ chồng người này sẽ được chia theo tỷ lệ 2 người con của ông chồng hưởng 50% và 4 anh, chị, em ruột của người vợ sẽ hưởng 50%.

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết