12/07/2011 - 09:15

Đến lượt Úc đòi bỏ mạng che mặt

Phụ nữ Hồi giáo tại Sydney, thủ phủ bang
New South Wales.

Theo một dự luật được đề xuất bởi chính quyền New South Wales, bang có dân số đông nhất nước Úc, phụ nữ Hồi giáo sẽ phải bỏ mạng che mặt khi được cảnh sát yêu cầu. Nếu từ chối, họ có thể bị kết án 1 năm tù giam và phạt 5.500 đô-la Úc. Chính phủ cũng cho biết dự luật mới bắt buộc những người lái ôtô và những người bị tình nghi là tội phạm phải cởi bỏ bất kỳ vật trùm đầu nào để cảnh sát có thể nhận dạng họ.

Tuy nhiên, dự luật này đang vấp phải nhiều ý kiến phản đối vì liên quan tới vấn đề nhạy cảm. Úc hiện có khoảng 400.000 người Hồi giáo trên 23 triệu dân. Ước tính có chưa đến 2.000 phụ nữ Hồi giáo ở nước này mang mạng che mặt.

Trước đó, Pháp và Bỉ cũng đã cấm phụ nữ Hồi giáo che mặt tại nơi công cộng với mục đích ngăn chặn việc họ bị ép che mặt bởi gia đình, hay do yêu cầu an ninh nơi công cộng đòi hỏi mọi người phải được nhận dạng.

THÁI THANH (Theo AP)

Chia sẻ bài viết