28/05/2012 - 21:47

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng ngập nghẹt

Các đại biểu HĐND thành phố phản ánh tình trạng ngập nghẹt cục bộ ở quận Ninh Kiều mỗi khi có mưa lớn, triều cường và đề nghị địa phương và các ngành chức năng có biện pháp khắc phục. Công văn trả lời của UBND quận Ninh Kiều, do ông Nguyễn Văn Kết, Phó Chủ tịch UBND quận, ký như sau:

Hiện nay, tổng chiều dài hệ thống các tuyến cống ở quận Ninh Kiều do Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Cần Thơ quản lý là 131 km. Tuy nhiên, hệ thống thoát nước ở quận Ninh Kiều được xây dựng chắp vá qua nhiều thời kỳ và hệ thống thoát nước chung chưa hoàn chỉnh.

Tình trạng ngập nghẹt còn khá phổ biến tại nhiều khu vực trong nội ô quận Ninh Kiều. Nguyên nhân chính gây ngập, nghẹt là do mật độ cống của hệ thống thoát nước không đảm bảo so với yêu cầu. Trong khi đó, nhiều nơi kinh rạch bị lấp, hoặc bị các hộ dân lấn chiếm xây dựng. Ngoài ra, tốc độ đô thị hóa cao trong những năm gần đây càng làm tăng mức độ ngập, nghẹt tại các đô thị, trong đó có quận Ninh Kiều. Ngập, nghẹt ở tầng suất cao như hiện nay đang làm cho môi trường bị suy thoái ở mức đáng lo ngại, đồng thời cũng gây ra tắc nghẽn giao thông cục bộ tại nhiều nơi.

Để khắc phục tình trạng này, trước mắt cần nâng cấp, cải tạo các tuyến cống trên một số tuyến đường trung tâm thành phố đã xuống cấp ở Đại lộ Hòa Bình, đường Lê Thánh Tôn, đường Nguyễn Trãi, đường Phan Đình Phùng, đường Hai Bà Trưng, đường Hùng Vương;...; tháo dỡ những hộ dân lấn chiếm trên kênh rạch làm mất dòng chảy và lấn chiếm ở các cửa xả của các tuyến cống;... Về lâu dài, cần xây dựng hệ thống kè bao xung quanh các khu vực sông trên địa bàn quận; đồng thời, lắp đặt các van ngăn triều tại các cửa xả để tự động đóng cửa cống khi nước lớn; thường xuyên nạo vét kênh mương, khai thông dòng chảy;... Đầu tư kinh phí nâng cấp một số tuyến đường thường xuyên bị ngập, nghẹt. Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không thải rác xuống kinh rạch; quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng xây dựng lấn chiếm và tái lấn chiếm mương, rạch,...

Chia sẻ bài viết