06/04/2013 - 07:43

Đề nghị có biện pháp hạn chế tình trạng thanh thiếu niên phạm pháp

Cử tri quận Ô Môn đề nghị ngành chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp để hạn chế tình trạng thanh thiếu niên phạm pháp và tình trạng bạo lực học đường. Nội dung công văn trả lời của UBND quận Ô Môn, như sau:

Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên vướng vào tệ nạn xã hội và bạo lực học đường xảy ra ngày càng nhiều. Nguyên nhân là do sự thiếu quan tâm giáo dục của gia đình, sự lỏng lẻo trong công tác phối hợp quản lý, giáo dục giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể; do tác động của các sản phẩm văn hóa không lành mạnh…

Trên địa bàn quận Ô Môn có khoảng 33 đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và vướng vào tệ nạn xã hội, tập trung từ 15-18 tuổi. Trong đó, có những em không biết chữ, nhiều em bỏ học vì gia đình nghèo, không có công ăn việc làm bị bạn bè lôi kéo vào tệ nạn xã hội (đánh bài, đá gà, mại dâm, ma túy,…).

Trong khi đó, hầu hết các vụ bạo lực học đường trên địa bàn quận xảy ra là do mâu thuẫn giữa các em học sinh trong lớp với nhau. Nhà trường đã mời phụ huynh các em đến và cho các em viết tự kiểm điểm, sửa chữa.

Các biện pháp ngăn chặn trong thời gian tới:

- UBND quận đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường giáo dục đạo đức, tác phong, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong trường học. Thực hiện Chỉ thị này, các trường đã phối hợp với ngành Công an thường xuyên tuyên truyền, giáo dục các em học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường, pháp luật của Nhà nước thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, các hoạt động ngoại khóa; đồng thời, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cha mẹ học sinh để giáo dục các em…

- Lực lượng công an phối hợp với các ngành chức năng làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục từ cơ sở để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm trong thanh thiếu niên, học sinh. Đồng thời, tăng cường quản lý các đối tượng có tiền án, tiền sự, có khả năng lôi kéo, dụ dỗ người khác phạm tội; đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội, như ma túy, mại dâm, cờ bạc,… Nâng cao hơn nữa công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội để quản lý tốt sự phát triển ồ ạt của các dịch vụ intrenet, karaoke,..

- Tăng cường công tác xử lý, răn de, giáo dục các đối tượng vi phạm (như đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng) để phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế thấp nhất vụ việc xảy ra…

Chia sẻ bài viết