27/04/2012 - 23:11

ĐBSCL cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư

* Trao giấy chứng nhận đầu tư 11 dự án, tổng vốn đầu tư trên 3.500 tỉ đồng
* Công bố 178 danh mục dự án mời gọi đầu tư

(CT)- Chiều 27-4, trong khuôn khổ Triển lãm- hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển ĐBSCL, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cùng phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư ĐBSCL. Đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, cùng Thống đốc NHNN, lãnh đạo BIDV chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành ĐBSCL và khoảng 300 đại biểu là các nhà đầu tư trong, ngoài nước, các cơ quan ngoại giao, tham tán thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Hội nghị đã nghe các tham luận giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của ĐBSCL, cơ chế chính sách thu hút đầu tư cho vùng, chính sách tín dụng, chiến lược phát triển gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, cùng sự cam kết của BIDV về mức đầu tư cho vùng thời gian tới... Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương Ngân hàng Nhà nước, BIDV đã kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước; các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đầu tư vào vùng, góp phần phát triển kinh tế, giải quyết an sinh xã hội. Lãnh đạo một số địa phương trong vùng cũng nêu định hướng phát triển, các chính sách, dự án mời gọi đầu tư vào vùng thời gian tới để giới thiệu với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Doanh nghiệp tham dự hội nghị nêu ý kiến cần có cơ chế chính sách ưu đãi khi doanh nghiệp đến đầu tư, cơ chế tín dụng cũng cần được xem xét đến, nhằm đáp ứng yêu cầu vốn cho doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, khẳng định hơn 20 năm đổi mới, ĐBSCL đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, giao thương quốc tế. Cơ sở hạ tầng kinh tế được đầu tư đồng bộ hơn, môi trường đầu tư của vùng ngày càng thuận lợi, các tỉnh đều đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong tốp khá. Tuy nhiên, nhiều tiềm năng, lợi thế của ĐBSCL chưa được khai thác hiệu quả. Bước sang giai đoạn mới, ĐBSCL có nhiều cơ hội và thách thức. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiều chương trình xây dựng, phát triển quốc gia; trong đó có ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho vùng ĐBSCL đưa ĐBSCL trở thành vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, các địa phương nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển cho vùng, tập trung vào thế mạnh lúa gạo, thủy sản, cây ăn trái. Các địa phương cần rà soát mạng lưới hạ tầng giao thông, thủy lợi, qui hoạch phát triển để điều chỉnh phù hợp với tình hình mới. Chính phủ sẽ rà soát cơ chế, chính sách đầu tư, tạo điều kiện đầu tư thông thoáng cho nhà đầu tư nước ngoài đến vùng theo thông lệ quốc tế, các cam kết thương mại. Đồng thời huy động các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng cho ĐBSCL. Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ sẽ là “nhạc trưởng” trong liên kết vùng. Liên kết trên cơ sở tự nguyện, nhưng có qui chế, chế tài trong liên kết để các địa phương không triệt tiêu nhau. Mặt khác, đưa ra cơ chế liên kết trên địa bàn vùng và lãnh thổ, phân chia hài hòa lợi ích của vùng, địa phương và lãnh thổ.

Các tỉnh, thành trong vùng đã trao giấy chứng nhận đầu tư 11 dự án, tổng vốn đầu tư trên 3.500 tỉ đồng; đồng thời đưa 178 danh mục dự án đầu tư, với tổng vốn hơn 171 ngàn tỉ đồng và trên 1,5 tỉ USD. Phó Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư quan tâm và dành thời gian tìm hiểu, tiếp xúc các đối tác để xác lập mối quan hệ hợp tác đầu tư. Và khẳng định, ĐBSCL đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuận lợi cho nhà đầu tư; đồng thời cam kết đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các nhà đầu tư đến vùng. Xem các nhà đầu tư trong và ngoài nước bình đẳng trước pháp luật để cùng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tồn tại. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động, thực hiện đúng cam kết tiến độ dự án khi đến đầu tư vào vùng; thực hiện thiện chí đóng góp cho an sinh, xóa đói giảm nghèo của vùng.

Cũng tại hội nghị này, BIDV đã ký 9 hợp đồng tín dụng cung ứng vốn lưu động và vốn trung dài hạn, trong đó tài trợ cho 7 dự án đầu tư tại ĐBSCL với tổng vốn gần 2.000 tỉ đồng. Ngoài ra, BIDV công bố tiếp tục triển khai Chương trình tín dụng hỗ trợ xuất khẩu nông - thủy sản dành riêng cho khu vực ĐBSCL có quy mô khoảng 100 triệu USD, trong đó dành cho lĩnh vực thủy sản 1.000 tỉ đồng, lương thực 800 tỉ đồng, lĩnh vực nông sản khác 200 tỉ đồng với mức lãi suất cho vay thấp hơn khoảng 2% so với lãi suất cho vay thông thường... Nhân dịp này, BIDV đã trao 40 căn nhà tình nghĩa cho TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Trà Vinh, trị giá mỗi căn 30 triệu đồng (mỗi địa phương 10 căn nhà).

THU HÀ

Chia sẻ bài viết