20/09/2009 - 08:16

Đẩy mạnh mua lúa hàng hóa cung ứng xuất khẩu

Công ty Lương Thực (CTLT) Bạc Liêu đang triển khai mua thêm 10 ngàn tấn gạo dự trữ nhằm giúp nông dân tiêu thụ nhanh lượng lúa hè thu đã thu hoạch. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, giá lúa thương lái mua dưới giá sàn, chỉ được 3.300 đến 3.500 đồng/kg, lợi nhuận tính được chỉ khoảng 3,5 triệu đồng/ha, chỉ bằng 1/4 của vụ lúa đông xuân năm 2008. Thương lái mua lúa rất kén chọn, nông dân tiêu thụ cũng gặp nhiều khó khăn. Nông dân Bạc Liêu kiến nghị Nhà nước cần tăng chỉ tiêu mua gạo dự trữ cho CTLT Bạc Liêu, trên cơ sở đó công ty sẽ có điều kiện mua thêm nhiều lúa của nông dân, giải quyết nhanh lúa tồn đọng trong dân hiện nay. Năm nay, lượng gạo CTLT Bạc Liêu mua tại chỗ chiếm trên 70% tổng lượng gạo xuất khẩu của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh trong tháng 9 mua 25.000 tấn lúa hàng hóa trong dân để xay xát chế biến cung ứng các hợp đồng xuất khẩu. Các doanh nghiệp đã tổ chức mạng lưới mua, tăng cường mạng lưới kho dự trữ, hệ thống bảo quản và chế biến. Hiện các doanh nghiệp còn tồn kho trên 100.000 tấn gạo chủ yếu là gạo cấp cao, dự kiến đến cuối năm 2009, các doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu trên 60.000 tấn gạo, trong đó khai thác các thị trường truyền thống trong xuất khẩu gạo như Indonesia, Philippines và mở rộng sang thị trường các nước châu Phi. Trong tháng 9, Vĩnh Long phấn đấu khai thác xuất khẩu 28.000 tấn gạo các loại, kim ngạch 10 triệu USD. Nhờ các doanh nghiệp tích cực đẩy mạnh thu mua, giá lúa gạo tại thị trường Vĩnh Long ổn định, tại các chợ đầu mối lúa gạo, thương lái mua lúa thường với giá 3.700 đồng/kg, lúa chất lượng cao từ 3.800 đồng - 4.000 đồng/kg. Theo ngành nông nghiệp Vĩnh Long, lượng lúa hàng hóa còn tồn gần 260.000 tấn, trong đó lượng lúa IR50404 chiếm tỷ lệ gần 20%. Hiện các doanh nghiệp mua lúa với giá 3.900 đồng/kg trở lên, các loại gạo chất lượng cao từ 6.600 - 6.800 đồng/kg.

CAO THĂNG, KIM PHƯỢNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết