08/09/2026 - 06:33

Đẩy mạnh kiểm soát giá, tạo đà tăng trưởng 

Trong 8 tháng năm 2026, dù chịu áp lực từ xung đột Trung Đông và giá năng lượng tăng, CPI vẫn trong tầm kiểm soát (tăng 4,45%). Những tháng cuối năm, việc giữ ổn định giá cả và bảo đảm nguồn cung là yêu cầu then chốt để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Giữ giá, giữ lạm phát

Theo Bộ Tài chính, 8 tháng năm 2026, thị trường hàng hóa trong nước chịu tác động từ nhu cầu tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán và những biến động của tình hình thế giới. Từ tháng 3, giá năng lượng tăng, vận tải và logistics bị gián đoạn, trong khi chi phí đầu vào tăng đã tác động đến giá và nguồn cung một số nhóm hàng thiết yếu.

Giá xăng dầu là một trong những yếu tố được theo dõi chặt trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, nhờ chủ động chuẩn bị nguồn cung và triển khai các giải pháp điều hành, thị trường cơ bản ổn định. Giá lương thực, thực phẩm biến động trong giới hạn phù hợp. Từ nửa cuối tháng 6, nguồn cung và giá xăng dầu dần ổn định hơn, góp phần hạ nhiệt giá một số hàng hóa, dịch vụ, nhất là nhóm giao thông. CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, đã tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026.

Diễn biến này cho thấy việc chủ động bảo đảm nguồn cung và theo sát thị trường có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát giá. Tuy nhiên, áp lực trong những tháng cuối năm vẫn còn lớn khi giá năng lượng, nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển trên thế giới có thể tiếp tục biến động. Trong nước, việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm sẽ làm nhu cầu điện, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và nguyên vật liệu tăng. Nếu nguồn cung không được chuẩn bị tốt, sự gia tăng nhu cầu có thể tạo thêm sức ép lên mặt bằng giá.

Theo Sở Tài chính TP Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2026, thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn cơ bản ổn định; nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, hàng hóa lưu thông thông suốt. Giá cả biến động chủ yếu do cung - cầu, giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, thị trường thế giới và yếu tố mùa vụ. Thị trường nông sản, vật tư nông nghiệp nhìn chung ổn định.

CPI bình quân 6 tháng đầu năm của Cần Thơ tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm hàng tăng khá như nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 7,67%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 6,28%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,66%; ăn uống ngoài gia đình tăng 4,45%. Trong khi đó, giá lương thực giảm 2,85%.

Sang tháng 8, mặt bằng giá tại TP Cần Thơ cơ bản ổn định, dù một số hàng hóa, dịch vụ phục vụ năm học mới tăng giá. Theo đó, CPI tháng 8 tăng 0,91% so với tháng trước, tăng 5,43% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,07% so với tháng 12-2025. Trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ chính, có 8 nhóm tăng; đáng chú ý, nhóm giáo dục tăng 12%, giao thông tăng 4,88%. Ở chiều ngược lại, giá thực phẩm giảm 0,19% so với tháng trước nhờ nguồn cung dồi dào, đàn heo phục hồi và sức mua không tăng. Giá lương thực tăng 0,65% do nhu cầu thu mua lúa, gạo phục vụ xuất khẩu duy trì ở mức cao, trong khi nguồn cung lúa hàng hóa chưa dồi dào.

Chủ động ứng phó áp lực giá cuối năm

Trong 4 tháng cuối năm, công tác điều hành giá được đặt trong yêu cầu vừa kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng cao.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguồn cung nông sản, thực phẩm thiết yếu hiện cơ bản được bảo đảm, chưa xảy ra thiếu hàng hoặc sốt giá đột biến. Tuy nhiên, phân bón, thức ăn chăn nuôi và một số mặt hàng thịt, trứng vẫn cần được theo dõi do có thể tăng giá khi nhu cầu tăng. Đáng chú ý, giá phân bón dù hạ nhiệt nhưng một số loại như kali, DAP vẫn có nguy cơ tăng, nhất là khi bước vào vụ đông xuân. Giá thức ăn chăn nuôi có khả năng tiếp tục tăng 2-5% trong những tháng cuối năm do phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu.

Sở Tài chính TP Cần Thơ dự báo mặt bằng giá tiêu dùng tháng 9 có thể giảm nhẹ so với tháng 8 khi nhu cầu mua sắm phục vụ năm học mới và nhu cầu đi lại, du lịch sau mùa cao điểm giảm. Tuy nhiên, giá nhiên liệu, nhất là xăng dầu có thể gây áp lực lên chi phí vận chuyển, logistics và giá một số hàng hóa, dịch vụ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung kiểm soát giá trong những tháng còn lại. Theo Phó Thủ tướng, thời gian không còn nhiều, trong khi dư địa chính sách gần như không còn, vì vậy cần chủ động dự báo, cảnh báo sớm những yếu tố có thể gây áp lực lên lạm phát. Những tháng cuối năm cũng là thời điểm nhu cầu tiêu dùng thường tăng, nhất là dịp lễ, Tết. Vì vậy, cùng với bảo đảm nguồn cung, các địa phương cần tăng cường kiểm tra thị trường, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý và chủ động phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc những biến động bất thường.

Bài, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết