22/01/2011 - 09:22

Đầu tư hơn 1 tỉ USD cho dự án sản xuất pin năng lượng mặt trời

Chiều 21-1, tại trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đã trao giấy chứng nhận đầu tư Dự án nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời cho tập đoàn First Solar (Hoa Kỳ). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1 tỉ đô-la Mỹ (trên 19.600 tỉ đồng Việt Nam), đặt tại Khu công nghiệp Đông Nam (huyện Củ Chi), là dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô lớn nhất, thuộc lĩnh vực công nghệ cao đầu tư vào TP Hồ Chí Minh trong năm 2010. Dự án sẽ sản xuất các tấm pin năng lượng mặt trời công nghệ màng mỏng, góp phần nâng tổng công suất điện của tập đoàn First Solar lên 2,7 GW mỗi năm.

Ông Tymen DeJong, Phó chủ tịch phụ trách sản xuất toàn cầu của First Solar cho biết, giai đoạn một của dự án được bắt đầu từ ngày 24-1 tới, với việc khởi công xây dựng nhà máy, dự kiến đến giữa năm 2012 sẽ chính thức có hoạt động sản xuất thương mại đầu tiên. Trong giai đoạn một, với mức đầu tư 300 triệu đô-la Mỹ, nhà máy sẽ gồm 4 dây chuyền với tổng công suất 238 MW/năm. Ở giai đoạn sau, công suất của dự án sẽ được nâng lên gấp 4 lần.

HOÀNG LIÊN SƠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết