Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 và KCN Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 thuộc địa bàn xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ đang được nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai để sớm hoàn thành, phục vụ các nhà đầu tư thứ cấp. Thành phố đặc biệt quan tâm hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ KCN, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ nhà tư. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống người dân.
Đẩy nhanh tiến độ đầu tư
Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Vĩnh Thạnh, giai đoạn 1 (KCN VSIP Cần Thơ) do Công ty Cổ phần VSIP Cần Thơ làm chủ đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Công ty đang thi công hệ thống cấp điện và cấp nước, dự kiến quý III-2025 sẽ cung cấp điện cho các nhà máy trong KCN. Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 đang xây dựng, dự kiến đưa vào khai thác vào quý I-2026. Dự án KCN Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 (KCN Phú Mỹ 3 Cần Thơ IP) đã hoàn thành việc cắm mốc giới dự án. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ về giải phóng mặt bằng dự án. Sau đó, UBND xã và Trung tâm sẽ tiến hành kê biên, kiểm đếm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Hiện để phục vụ thi công KCN, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố (Ban khu vực Vĩnh Thạnh) làm chủ đầu tư 2 dự án đường giao thông phục vụ kết nối vào KCN VSIP Cần Thơ và khu tái định cư (TĐC) phục vụ KCN Vĩnh Thạnh nhằm đáp ứng nhu cầu TĐC cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó, dự án đường nối từ quốc lộ 80 vào KCN Vĩnh Thạnh có chiều dài 572m đã hoàn thành. Dự án đường nối từ đường dẫn cầu Vàm Cống vào KCN Vĩnh Thạnh có chiều dài 1.217m, tổng mức đầu tư (điều chỉnh) trên 383,4 tỉ đồng đã bàn giao mặt bằng đạt 100%. Dự án đang đắp cát nền đường, gia công thép cọc cầu và đóng cọc cầu, lắp đặt hố ga, cống thoát nước… Dự án Khu TĐC có tổng diện tích 22,5ha (giai đoạn 1) dành bố trí 547 nền TĐC.

KCN VSIP Cần Thơ đang thi công hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ để chào đón nhà đầu tư thứ cấp.
Theo ông Trần Xuân Phương, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trinh, tuyến đường nối từ quốc lộ 80 vào KCN Vĩnh Thạnh được đầu tư kịp thời và kết nối vào KCN đã giúp các đơn vị thi công đưa máy móc, vật liệu vào xây dựng hạ tầng KCN. Xã cũng phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố (Ban khu vực Vĩnh Thạnh) đôn đốc các nhà thầu thi công để tăng cường nhân công, thiết bị, sắp xếp thời gian thi công hợp lý để đẩy nhanh tiến độ toàn bộ dự án đường nối từ đường dẫn cầu Vàm Cống vào KCN Vĩnh Thạnh, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2025.
Thời gian tới, trên địa bàn xã tiếp tục triển khai dự án KCN Phú Mỹ 3 Cần Thơ IP. Dự án này hứa hẹn có nhiều thuận lợi trong giải phóng mặt bằng nhờ phát huy kinh nghiệm từ dự án KCN VSIP Cần Thơ. Nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng KCN, xã cũng đề nghị thành phố quan tâm cho chủ trương sớm đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai phía Tây để kết nối từ quốc lộ 80 vào KCN. Đồng thời, đầu tư mở rộng tuyến đường WB5 thuộc địa bàn xã Vĩnh Trinh và làm mới nối tiếp để kết nối với đường tỉnh 919 (xã Vĩnh Thạnh), tạo trục giao thông kết nối các KCN sau này.
Đảm bảo hạ tầng kết nối
Theo ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Thường trực Sở Xây dựng TP Cần Thơ, khi tiến độ của KCN Phú Mỹ 3 Cần Thơ IP được đẩy nhanh, các tuyến đường giao thông nếu không triển khai sớm sẽ ảnh hưởng đến việc kết nối vào KCN. Đối với tuyến đường WB5 với chiều dài 11km quá hẹp so với nhu cầu thực tế nên cần được nâng cấp, mở rộng thêm. Sở Xây dựng đang lập đề xuất đối với các công trình giao thông trên địa bàn thành phố. Do đó, Sở thống nhất với đề xuất của địa phương sẽ đưa các tuyến đường kết nối vào KCN vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025-2030 để thành phố xem xét.
Theo ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, xã Vĩnh Trinh sẽ giữ vai trò lớn trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Hiện nay, trên địa bàn xã chủ yếu tập trung phát triển nông nghiệp, chỉ phát triển loại hình dịch vụ dọc theo tuyến quốc lộ 80. Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế của xã sẽ chuyển dịch theo hướng công nghiệp là chủ yếu khi 2 KCN đi vào hoạt động. Do đó, xã cần tập trung cho phát triển công nghiệp trên địa bàn, cần quan tâm tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai các dự án KCN. Đồng thời, xã chủ động phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.
Đối với KCN VSIP Cần Thơ, các sở, ngành thành phố đã phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đất đai để kịp giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên là Công ty Bestway. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cũng theo sát tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, trong đó có dự án nhà máy xử lý nước thải. Ban đôn đốc tiến độ của công trình quan trọng này để khi có doanh nghiệp vào hoạt động có thể đấu nối ngay vào hệ thống xử lý nước thải tập trung để đảm bảo điều kiện hoạt động. Bên cạnh đó, đường vào KCN Phú Mỹ 3 Cần Thơ IP được thảo luận tháo gỡ với nhiều phương án, trong đó ưu tiên đề xuất phương án nhanh nhất có thể để đồng thời khi giải phóng mặt bằng KCN xong sẽ có tuyến đường giao thông kết nối kịp thời phục vụ cho nhà đầu tư.
Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Tổ trưởng Tổ Công tác số 4 (Tổ công tác chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố) lưu ý: Đối với các dự án KCN trọng điểm trên địa bàn xã Vĩnh Trinh, các đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện thủ tục liên quan đến đất đai thuộc thẩm quyền xã. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu TĐC và tuyến đường nối từ đường dẫn từ cầu Vàm Cống vào KCN Vĩnh Thạnh. Kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đất đai, bàn giao đất cho các nhà đầu tư thứ cấp. Để kết nối hiệu quả vào 2 KCN, Sở Xây dựng rà soát và đề xuất đưa các công trình giao thông phục vụ cho các KCN vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2025-2030 để sớm bố trí vốn thực hiện.
Bài, ảnh: MINH HUYỀN