17/09/2008 - 07:56

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Đấu tranh phòng chống tội phạm thực sự trở thành phong trào rộng lớn của toàn dân

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm giai đoạn 1998 - 2008 do Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ tổ chức ngày 16-9 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: Việc tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến nhằm tôn vinh những tấm gương quần chúng tiêu biểu không quản nguy hiểm, hy sinh, khó khăn, gian khổ... góp phần tạo ra môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tham dự Hội nghị còn có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng mô hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm. Ảnh: ĐỨC TÁM - TTXVN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Ban Chỉ đạo chương trình Quốc gia về phòng chống tội phạm của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng này; nhiệt liệt chào mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm 10 năm qua; đánh giá cao sự hy sinh, gian khổ, những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà các lực lượng chức năng và nhân dân cả nước đã đạt được trong công tác phòng chống tội phạm.

Thủ tướng nhấn mạnh: Tình hình hiện nay đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; trong đó lực lượng công an nhân dân phải là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Tham gia tích cực vào nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng hợp lý, bền vững. Chống đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép, lũng đoạn thị trường. Chống tung tin thất thiệt, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong xã hội. Chống các hành vi, hoạt động phá hoại về kinh tế, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân và làm mất an ninh trật tự xã hội, ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị cấp ủy và chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, thực hiện có hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo; chính quyền quản lý điều hành; lực lượng Công an nhân dân tham mưu hướng dẫn, nòng cốt, xung kích; các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và toàn dân tham gia thực hiện, tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Thủ tướng chỉ đạo, các cấp ủy chính quyền địa phương và thủ trưởng cơ quan công an phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dung túng, bao che, tiếp tay cho tội phạm. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong sạch, vững mạnh và có trình độ chuyên môn, trình độ pháp luật vững vàng, được trang bị cần thiết, thật sự là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Tuyên truyền, cổ vũ, tổ chức toàn xã hội tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, làm cho công tác phòng, chống tội phạm thực sự trở thành phong trào rộng lớn của toàn dân.

Sau 10 năm thực hiện trên địa bàn cả nước đã có 708 mô hình, tổ chức quần chúng hoạt động trong phong trào phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: “Thôn, xóm, bản, làng, khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội ở Thanh Hóa; “Hộ tự quản, số nhà tự phòng”, “Ba quản, bốn giữ” ở thành phố Hà Nội; “thanh niên tình nguyện phòng chống tội phạm ma túy”, “phường, xã, ấp, tổ dân phố không có tội phạm ẩn nấp” ở thành phố Hồ Chí Minh; “Giáo xứ, họ giáo không có tội phạm, không ma túy, không tệ nạn xã hội” ở Nam Định... Từ năm 1999 đến nay liên tục kiềm chế được sự gia tăng của các loại tội phạm, làm giảm được một số loại tội phạm nghiêm trọng. So với năm 1998, năm 2008 giảm 20,32% số vụ phạm pháp hình sự. Đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương dũng cảm, mưu trí, sẵn sàng hy sinh tính mạng, không tiếc máu xương trong tấn công, truy bắt tội phạm.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

VŨ ANH MINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết