Bài, ảnh: CÁT ÐẰNG
Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân (CAND) lần thứ XIII - năm 2022 diễn ra tại TP Cần Thơ từ ngày 12 đến 16-10 là ngày hội truyền thống của những người làm truyền hình, phát thanh trong CAND. Với tiêu chí “Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Thân thiện”, liên hoan đã có nhiều hạt động phong phú và chất lượng, thể hiện dấu ấn, phong cách của người chiến sĩ công an trên mặt trận thông tin.

Thiếu tướng Ðỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng ban tổ chức liên hoan, tại chương trình giao lưu nghệ thuật “ANTV Concert”.
Tôn vinh những tác phẩm có giá trị cao
Thiếu tướng Ðỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban Tổ chức liên hoan, cho biết: Liên hoan là một trong những hoạt động truyền thống và có ý nghĩa quan trọng của lực lượng CAND, được Bộ Công an phối hợp với Ðài Truyền hình Việt Nam tổ chức 2 năm một lần tại nhiều địa phương trên cả nước. Ðây còn là dịp để cán bộ làm công tác tuyên truyền của lực lượng CAND trao đổi kiến thức, kinh nghiệm của người làm truyền hình, phát thanh trong và ngoài lực lượng CAND, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Liên hoan năm nay thu hút gần 800 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình đến từ 74 đoàn tham gia (trong đó có 66 đoàn thuộc Công an các đơn vị, địa phương; 8 đoàn là các cơ quan báo chí, truyền thông ngoài CAND). Ban Tổ chức liên hoan đã nhận được khoảng 600 tác phẩm tham gia, ở các nội dung: tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự; tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt; chuyên mục an ninh trật tự phát sóng trên các đài phát thanh và truyền hình địa phương; tác phẩm phát thanh về đề tài an ninh trật tự.
Tác phẩm tham gia liên hoan là những phát hiện mới; đấu tranh góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nêu bật chiến công, thành tích và cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ công an vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Nhà báo Ðỗ Ðức Hoàng, Trưởng Ban Thời sự Ðài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo các tác phẩm báo chí, nhận định: các đơn vị dự thi đã thực hiện những thể loại khó như: phim tài liệu, phóng sự dài, phóng sự ngắn; đề tài rất phong phú, hấp dẫn. Trong đó, có những đề tài phản ánh những vấn đề tiêu cực trong xã hội.
Cơ hội học hỏi, giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn
Liên hoan còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: thi phát thanh viên, người dẫn chương trình; hội thảo về sản xuất và phân phối các nội dung nghe nhìn trong thời đại 4.0; trao đổi với công an các đơn vị, địa phương về việc phối hợp sản xuất tin, giải đáp chế độ chính sách, thù lao, nhuận bút, chương trình giao lưu nghệ thuật; dâng hương tại Ðền thờ Vua Hùng; triển lãm ảnh của lực lượng báo chí CAND qua 13 kỳ liên hoan…
Trong đó, Hội thi Phát thanh viên, Người dẫn chương trình truyền hình thu hút 79 thí sinh cả nước. Mỗi thí sinh bắt thăm và trình bày một bản tin tại phòng thu, sau đó nhận một tình huống giả định do Ban Giám khảo đưa ra: dẫn tại hiện trường, tọa đàm, dẫn tại phòng thu và kết nối với phóng viên tại hiện trường, phỏng vấn nhanh... Sau đó, Ban Giám khảo đặt câu hỏi phụ hoặc góp ý cho thí sinh. Theo Thượng tá Dương Văn Toàn, Trưởng Ban Chuyên đề, Truyền hình CAND, Trưởng Ban Giám khảo hội thi, năm nay các đoàn đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trình độ của các thí sinh khá cao. Trong đó, có những thí sinh nổi bật đến từ các đoàn: Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Sơn La, Cao Bằng… Ðiểm mới của hội thi năm nay là thí sinh chọn giám khảo để nhận phần thi tình huống giả định, chứ không phải chuẩn bị trước. Thí sinh chỉ có 10 phút để chuẩn bị lời dẫn, trình bày phần thi, do đó đòi hỏi sự sáng tạo và kinh nghiệm, kỹ năng ứng biến. Phát thanh viên Lâm Quốc Anh, đến từ Cần Thơ, chia sẻ: “Ðây là lần thứ 2 tôi tham gia hội thi. Tôi được học hỏi kiến thức mới, kinh nghiệm hay từ đồng nghiệp và Ban Giám khảo”.

Ðiểm nhấn của liên hoan lần này là các hội thảo, giao lưu bàn luận về các loại hình báo chí trong cuộc cạnh tranh với mạng xã hội, chuyển đổi số trong công tác sản xuất phát thanh, truyền hình; có sự chia sẻ kinh nghiệm của các diễn giả hàng đầu trong giới truyền thông và marketing công nghệ số.
Ðơn cử, hội thảo “Ứng dụng công nghệ phát triển nội dung đa nền tảng” khẳng định xu hướng báo chí trên tất cả các nền tảng, kỹ thuật số; công nghệ và các phương tiện truyền thông mới là nguồn bổ trợ sức mạnh cho những người làm báo, làm truyền hình nếu biết nắm bắt, tận dụng. Ðặc biệt, trong đêm giao lưu nghệ thuật “ANTV Concert” diễn ra vào tối 14-10, ngoài các tiết mục văn nghệ đặc sắc, còn có giao lưu với các khách mời xoay quanh các chủ đề: Tác nghiệp trong kỷ nguyên số, Khai thác hiệu quả đề tài an ninh trật tự trong bối cảnh 4.0, Hòa cùng nhịp đập 4.0. Qua đó, cho thấy tầm quan trọng của việc đổi mới trong sản xuất, thực hiện các chương trình truyền hình để nâng cao tính cạnh tranh với mạng xã hội. Ðại tá, NSƯT Nguyễn Quang Vinh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, cho rằng: Kênh truyền hình CAND - ANTV đã có sự thay đổi tích cực, không chỉ trên kênh truyền hình truyền thống mà còn trên nhiều nền tảng số với thông tin chính xác, thời lượng ngắn, hình ảnh nhanh, hiện đại. ANTV cần định hướng đưa thông tin và đi đến cùng sự việc, thỏa mãn nhu cầu của khán giả thì sẽ cạnh tranh hiệu quả với các kênh thông tin khác.
***
Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XIII - năm 2022 khép lại với những dấu ấn đẹp về người chiến sĩ công an góp phần nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, lan tỏa hình ảnh CAND với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.