Tại phiên xét xử lưu động hình sự sơ thẩm ngày 17-6-2008, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt Nguyễn Văn Toàn (SN 1991) ngụ ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại 9 năm tù. Do Toàn là người chưa thành niên và không có tài sản nên gia đình bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại Đặng Thanh Sơn 38,2 triệu đồng (gồm tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần).
Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 7-3-2008, lúc tan học, Nguyễn Văn Toàn cùng bạn là Phạm Minh Việt, học sinh lớp 10 Trường THPT Bình Đại A đi xe đạp về nhà trọ (thị trấn Bình Đại) thì bị Đặng Thanh Sơn, Huỳnh Thanh Nam cùng nhóm bạn đón đánh, nhưng được mọi người ngăn cản. Toàn về mua một con dao Thái Lan để làm hung khí phòng thân. Sau đó, khoảng 12 giờ ngày 8-3-2008, lúc đi học, Toàn lấy dao Thái Lan bỏ vào cặp. Việt chở Toàn tới cổng trường, bấy giờ có một nhóm học sinh đứng trước cổng. Toàn hỏi Việt: “Có thằng nào hôm qua đánh mình không?”, Việt chỉ vào hai thanh niên trong nhóm vừa đạp xe ra và cả hai cùng đuổi theo. Đến khu phố 1, thị trấn Bình Đại, Toàn kêu Giàu (học sinh, chở Đặng Thanh Sơn bằng xe đạp) dừng lại. Toàn, Sơn cùng thách thức đánh nhau, dù được mọi người can ngăn nhưng cả hai vẫn hùng hổ lao vào đánh nhau. Toàn rút dao đâm Sơn. Nạn nhân Đặng Thanh Sơn tử vong trên đường tới bệnh viện.
H.ĐỨC