18/08/2010 - 08:26

Đánh bom liều chết tại Iraq, hơn 180 người thương vong

Cấp cứu nạn nhân vụ đánh bom ở Baghdad
ngày 17-8. Ảnh: Reuters

(TTXVN)- Ít nhất 60 người thiệt mạng, 125 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết ngày 17-8 nhằm vào một trung tâm tuyển quân của quân đội Iraq tại Thủ đô Baghdad.

Vụ tấn công xảy ra lúc 7 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương), một kẻ đánh bom liều chết trà trộn vào đám đông hàng trăm tân binh đang xếp hàng bên ngoài trung tâm tuyển quân của Sư đoàn lục quân số 11 tại khu vực Bab al-Muazem và bất ngờ kích hoạt khối thuốc nổ. Sau khi bom nổ, cảnh tượng tại hiện trường kinh hoàng với nhiều thi thể cháy đen, trong khi binh lính liên tiếp bắn súng chỉ thiên. Số nạn nhân thiệt mạng có thể còn tăng bởi nhiều người bị thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong mấy tuần qua tại Iraq, xảy ra trong bối cảnh các lực lượng an ninh Iraq đang nỗ lực tăng quân để đảm nhận trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự sau khi Mỹ rút quân.

 

Chia sẻ bài viết