20/03/2015 - 21:45

Đảng bộ phường An Thới, quận Bình Thủy tiến hành đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020

(CT)- Ngày 20-3-2015, Đảng bộ phường An Thới, quận Bình Thủy - đơn vị được Thành ủy chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức đại hội (ĐH) Đảng cấp cơ sở tiến hành ĐH đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Nguyễn Văn Đảm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; các đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; Thường trực các Quận ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Bí thư Đảng ủy các phường trong thành phố đến dự. 130 đại biểu đại diện cho 952 đảng viên của Đảng bộ phường được triệu tập dự ĐH.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Thới khóa XV nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt hứa hẹn trước ĐH.

Tại ĐH, các đại biểu đã thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ phường An Thới đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giá trị tiểu thủ công nghiệp tăng 1,35 lần; giá trị thương mại - dịch vụ tăng 1,3 lần so với đầu nhiệm kỳ. Phường đã vận động nhân dân đóng góp 43 tỉ đồng xây dựng 70 công trình công cộng; giới thiệu việc làm cho 3.000 lao động, phối hợp mở 8 lớp đào tạo nghề cho 295 lao động; xây dựng và sửa chữa 20 căn nhà tình nghĩa, 34 nhà đại đoàn kết tặng các đối tượng. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đảng bộ đã kết nạp thêm 67 đảng viên, thi hành kỷ luật 6 đảng viên vi phạm. Hàng năm, Đảng bộ phường có trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 95% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ phường đạt trong sạch vững mạnh… Bên cạnh những kết quả đạt được, ĐH cũng thẳng thắn đánh giá những hạn chế của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua như: Còn hạn chế trong việc lãnh đạo phát triển thương mại - dịch vụ, quản lý đô thị, quản lý đất công, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, quản lý đảng viên, truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội…

ĐH xác định mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 là lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng Thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp đô thị; huy động mọi nguồn lực xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 18%/ năm, giá trị thương mại - dịch vụ tăng 20%/năm; giữ vững danh hiệu phường văn hóa; tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao; kết nạp 60 đảng viên; hàng năm trên 90% tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ phường hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể hàng năm đạt từ khá trở lên.

Phát biểu tại ĐH, đồng chí Lê Hoàng Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy biểu dương những kết quả Đảng bộ phường An Thới đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí chỉ đạo Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ phường đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân - xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt trật tự kỷ cương đô thị, gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao chất lượng các tiêu chí phường văn hóa; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; có giải pháp đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Cần thực hiện tốt các giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, trong đó trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XV nhiệm kỳ 2015 - 2020.

ĐH đã bầu BCH Đảng bộ phường khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 19 đồng chí. BCH Đảng bộ phường khóa XV tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Quận ủy viên, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí Phan Ngọc Kiều và Nguyễn Việt Quân tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy phường. BCH Đảng bộ phường cũng đã bầu UBKT Đảng ủy phường gồm 5 đồng chí. Đồng chí Phan Ngọc Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy phường tái đắc cử Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015-2020.

* Sau ĐH, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm việc chỉ đạo tổ chức ĐH đại biểu Đảng bộ phường An Thới.

Theo đánh giá của đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương và Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, ĐH đại biểu Đảng bộ phường An Thới bảo đảm nội dung chương trình và thời gian theo quy định. Phần Dự thảo văn kiện ĐH xây dựng sát thực tế của địa phương; nhân sự cấp ủy khóa mới chuẩn bị chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu theo quy định. Tuy nhiên, Đoàn Chủ tịch ĐH điều hành Chương trình ĐH đôi khi chưa nhịp nhàng; trong phần thảo luận chưa có ý kiến của đại biểu nữ, đại biểu trẻ tuổi; phần công bố Đoàn đại biểu đi dự ĐH cấp trên còn lúng túng… Đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương và Thành ủy Cần Thơ đề nghị các cấp ủy cơ sở đảng trong thành phố cần rút kinh nghiệm để tổ chức ĐH của đơn vị mình tốt hơn.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết