20/06/2026 - 07:16

Đàn ông thành đạt dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình

Những người cha có trình độ đại học đang dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái, thường là giảm giờ làm để thực hiện những điều đó - theo nghiên cứu mới đây của Viện Nam giới Mỹ (AIBM).

Nghiên cứu so sánh dữ liệu trong 3 năm từ Khảo sát Sử dụng Thời gian hằng năm của người Mỹ do Cục Thống kê Lao động công bố. Sự thay đổi trong hành vi của những người làm cha đặc biệt rõ rệt ở các cặp vợ chồng có ít nhất một đứa con dưới 6 tuổi. Nhìn chung, bất kể trình độ học vấn, phụ nữ vẫn làm nhiều hơn nam giới 14,8 giờ “công việc không lương” mỗi tuần - từ nấu ăn, dọn dẹp đến chăm sóc con cái. Nhưng so với dữ liệu ghi nhận trong giai đoạn 2017-2019, khoảng cách này trong giai đoạn 2022-2024 đã ít hơn trung bình 3,8 giờ/tuần và giảm nhiều nhất là trong nhóm có trình độ đại học.

Kenji Yamauchi, một biên tập viên video quảng cáo ở New York, cho biết anh đảm nhận một nửa công việc nhà và chăm sóc con cái đã giúp vợ hoàn thành chương trình tiến sĩ và nhanh chóng tìm được công việc toàn thời gian. “Chăm lo gia đình không đơn thuần là chăm sóc đứa trẻ, mà còn đảm bảo gia đình vận hành trơn tru, có thức ăn trên bàn, có quần áo sạch sẽ”, Yamauchi (36 tuổi) nói. Phần lớn công việc của Yamauchi có thể thực hiện từ xa, nên anh được phép hoàn thành một số nhiệm vụ vào ban đêm hoặc cuối tuần, đảm bảo tiến độ công việc. 

Tom Knight (41 tuổi), đến từ Brooklyn, từng mơ ước được nghỉ hưu sớm sau 15 năm làm quản lý sản phẩm cho các công ty công nghệ. Anh và vợ đã tiết kiệm và lên kế hoạch chi tiêu, nhưng sau khi công ty cũ bị mua lại và anh bị sa thải vào 3 năm trước, họ quyết định ngừng thuê người giữ trẻ. Kể từ đó, người đàn ông có bằng kinh tế học của Đại học Princeton trở thành người nội trợ toàn thời gian. Knight hiện đảm nhiệm từ 80-90% việc chăm sóc con cái và nhà cửa, còn vợ vẫn làm việc trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số.

Mặc dù những người đàn ông có trình độ đại học có thể nhạy bén hơn với công việc nhà so với các thế hệ trước, Giáo sư Misty Heggeness tại Đại học Kansas và cựu chuyên gia kinh tế trưởng tại Cục Điều tra Dân số, cho rằng phụ nữ cũng góp phần quan trọng vào những thay đổi gần đây của nam giới. “Cuộc sống gia đình giờ đây rất khác biệt vì phụ nữ có thể sẽ rời bỏ nếu đó không phải là kiểu lối sống họ mong muốn. Tôi nghĩ đàn ông đang phản ứng lại điều đó”, bà Heggeness nhấn mạnh việc các ông chồng muốn chia sẻ việc nhà với vợ để giữ hạnh phúc gia đình.

Richard Reeves, Chủ tịch AIBM, cho biết dữ liệu mới nhất là một trong những dấu hiệu nổi bật nhất cho thấy nam giới trẻ tuổi đang thúc đẩy một “cuộc cách mạng về vai trò làm cha”, dẫn đến việc họ trở thành những người bạn đời bình đẳng hơn trong gia đình. “Thực tế, chúng ta thấy thuật ngữ “người đàn ông của gia đình” không còn có nghĩa là bạn ngồi ở văn phòng với ảnh các con trên bàn làm việc, mà là bạn tích cực tham gia vào việc nuôi dạy con cái”, ông nói thêm.

THANH TRÚC (Theo Bloomberg, Carrier Management)

Chia sẻ bài viết