Ngày 20-10, Công ty quản lý quỹ Cerberus của Mỹ đã đăng ký kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) trị giá 200 triệu USD cho nhà thiết kế, chế tạo và phân phối vũ khí cầm tay và đạn dược Freedom Group trên thị trường chứng khoán Phố Wall. Theo các nhà phân tích, Cerberus, vốn đang sở hữu 94,3% cổ phần của Freedom Group, muốn tận dụng triệt để cơ hội từ thị trường vũ khí cầm tay đang “ăn nên làm ra” tại xứ cờ hoa hòng lấy lại những gì đã mất trong vụ đầu tư vào hãng sản xuất ô-tô Chrysler và công ty tín dụng ô-tô GMAC bị thua lỗ nặng vì khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.
Theo hồ sơ đăng ký của Cerberus, Freedom Group đã bán được khoảng 1,1 triệu khẩu súng dài và 2 tỉ viên đạn trong tài khóa kết thúc vào tháng 6 vừa qua. Riêng doanh số 6 tháng đầu năm 2009 là 427,3 triệu USD, tăng 34,9% so với 6 tháng trước đó, và đạt lợi nhuận 32,8 triệu USD. Số liệu này cho thấy Freedom Group chiếm thị phần đáng kể trong thị trường vũ khí cầm tay ở Mỹ.
Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thì trong vòng một năm trở lại đây, đã có cả thảy 9 triệu khẩu súng được bán ra ở nước này. John Steele, một cựu lãnh đạo chi nhánh của nhà chế tạo vũ khí cầm tay Cybergun ở thành phố Dallas (bang Texas), cho biết kể từ khi ông Barack Obama đắc cử tổng thống, doanh số bán súng cá nhân ở Mỹ tăng 30%, một con số tăng ấn tượng chưa từng thấy trong một thời gian không dài. Như vậy, cả nước Mỹ hiện nay có tổng cộng 355 triệu khẩu súng đang lưu hành trong dân chúng, đạt tỷ lệ 1,17 khẩu súng/người.
Nhưng vì sao số lượng súng cá nhân ở Mỹ lại được tiêu thụ đạt mức kỷ lục, trong khi thị trường tiêu dùng nói chung bị giảm sút mạnh từ sau cuộc khủng hoảng tài chính bùng nổ hồi năm ngoái? Theo lý giải của tờ Le Monde (Pháp), mỗi khi một chính khách đảng Dân chủ bước chân vào Nhà Trắng thường kéo theo số lượng súng bán ra tăng. Nguyên nhân là do những người Dân chủ nhìn chung ít ủng hộ chính sách buôn bán súng tự do hơn đảng Cộng hòa. Đặc biệt, Tổng thống Obama có thể còn muốn kiểm soát súng cá nhân gắt gao hơn so với “triều đại” Bill Clinton. Mặc dù cho đến hiện tại, ông chủ Nhà Trắng chưa tuyên bố gì về việc siết chặt quản lý súng cá nhân, nhưng người dân Mỹ vẫn đề phòng nên mua súng trước cho “chắc ăn”.
Mặt khác, tại bang California, Thống đốc Arnold Schwarzenegger dù là người của đảng Cộng hòa nhưng mới đây cũng đã chấp nhận một dự luật lấy dấu vân tay kỹ thuật số của đối tượng mua súng, bắt đầu có hiệu lực vào năm 2011.
PHÚC GIA AN (Theo Reuters, Defensereview, Le Monde)