13/02/2026 - 13:04

Đảm bảo nguồn hàng, ổn định thị trường Tết 

Thị trường hàng hóa Tết tại TP Cần Thơ đang ở những ngày mua sắm cao điểm. Tại các điểm kinh doanh, nguồn hàng đảm bảo đủ cung ứng với giá ổn định cùng nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi... tạo thuận lợi cho người dân mua sắm Tết. Đặc biệt, ngành chức năng cũng chủ động các biện pháp bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.

Giữ giá ổn định

Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan ở xã Thới Lai cùng gia đình mua đầy xe hàng với những món hàng dành cho ngày Tết như bánh mứt, bia, các mặt hàng nhu yếu phẩm, quần áo… “Hàng hóa ở siêu thị Co.opmart Cần Thơ không thiếu thứ gì nên chỉ cần một buổi mua sắm là đầy đủ để chuẩn bị cho ngày Tết. Không gian mua sắm thoải mái, hàng hóa đa dạng, chất lượng và giá cả ổn định nên tôi an tâm sắm Tết” - cô Lan chia sẻ.

Khách hàng mua sắm Tết tại siêu thị GO! Cần Thơ.

Không khí mua sắm tại các siêu thị trong những ngày này rất nhộn nhịp, đặc biệt vào chiều tối, các xe hàng xếp đầy hàng hóa chờ tính tiền. Nhóm hàng phục vụ mâm cỗ truyền thống ghi nhận sức mua tăng... Ấn tượng là các giỏ quà, hộp quà Tết với mẫu mã đa dạng, giá cả linh hoạt tiếp tục là lựa chọn phổ biến. Không chỉ chú trọng hình thức, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng sản phẩm, ưu tiên các thương hiệu uy tín, nguồn gốc rõ ràng và phù hợp với ngân sách gia đình. Theo các siêu thị, do chuẩn bị nguồn hàng từ sớm nên cùng với việc giữ ổn định giá, các siêu thị còn thực hiện nhiều ưu đãi cho khách hàng. Hiện, kênh bán hàng trực tuyến của các siêu thị cũng hoạt động tối đa để phục vụ nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng. Cùng với đó, các chương trình giảm giá, khuyến mãi được duy trì áp dụng đến những ngày cuối cùng của năm. Theo các đơn vị, càng cận Tết, hàng hóa càng giảm sâu, đặc biệt ở các nhóm hàng thực phẩm tươi sống.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail (đơn vị chủ quản siêu thị GO!, Big C, mini Go!...), cho biết các nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, đồ uống được tăng dự trữ, bảo đảm kệ hàng luôn đầy đủ, không xảy ra tình trạng khan hiếm. Nhiều mặt hàng thiết yếu được giữ giá ổn định hoặc giảm sâu thông qua các chương trình khuyến mãi quy mô lớn. Đáng chú ý, một số thực phẩm tươi sống, thịt gia súc, gia cầm tiếp tục được áp dụng chính sách “khóa giá”, góp phần chia sẻ áp lực chi tiêu với người dân trong dịp Tết.

Các siêu thị trên địa bàn thành phố như Co.opmart, GO!, MM Mega Market, Winmart,… ưu tiên đưa vào kệ hàng các sản phẩm đạt chuẩn OCOP và đặc sản vùng miền như nem chua Huế, giò thủ Hà Nội, bánh tét lá cẩm Cần Thơ, miến dong, nếp cái hoa vàng, bánh chưng vị Bắc, chả mực Hạ Long, nem/chả Nha Trang… Các loại trái cây trong mâm ngũ quả cũng được các hệ thống siêu thị tăng cường đưa vào để phục vụ, đặc biệt là các loại trái cây tạo hình và khắc chữ như bưởi, dừa, xoài được dát vàng hoặc khắc các chữ: tài, lộc, vạn sự như ý, phát tài, phát lộc, thọ, chào 2026, happy new year! hoặc tạo hình chú ngựa biểu tượng cho năm Bính Ngọ. Đáp ứng nhịp sống bận rộn, các siêu thị cung cấp các món ăn nấu sẵn cho mâm cỗ Tết cúng gia tiên bao gồm đầy đủ các món ăn truyền thống như bánh chưng/bánh tét, khổ qua hầm, dưa chua, thịt kho hột vịt…

Siết chặt quản lý

Mùa mua sắm cao điểm cuối năm cũng là khoảng thời gian gia tăng các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trước tình hình đó, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) thành phố đồng loạt ra quân cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhằm chủ động ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nói trên, góp phần bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.

Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Cần Thơ, cho biết Chi cục chỉ đạo 13 Đội thuộc Chi cục tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh, tập trung vào các nhóm hàng thực phẩm đông lạnh, rượu bia, nước giải khát, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử… Chi cục sẽ có phương án kiểm tra đột xuất đối với những đối tượng vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại; tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhằm góp phần đảm bảo ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu Tết cho nhân dân.

Chi cục cũng chỉ đạo các Đội chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, đặc biệt tại các khu chợ truyền thống, quầy kinh doanh hàng hóa Tết; chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao. Tập trung kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại các chợ truyền thống; các điểm buôn bán trên các tuyến đường; các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên thị trường tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bằng các hình thức đa dạng, thiết thực.

Trước thực trạng hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan, người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn về nguồn gốc sản phẩm. Các chuyên gia khuyến cáo khi mua sắm online, đặc biệt là thực phẩm chín như bánh chưng, giò chả dịp Tết, người dân cần chọn nhà cung ứng uy tín, hiểu rõ quy trình sản xuất và lưu tâm đến khâu bảo quản khi vận chuyển để đảm bảo hương vị lẫn an toàn vệ sinh.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả TP Cần Thơ, nhấn mạnh các lực lượng cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Theo đó, tập trung đấu tranh với các mặt hàng có nhu cầu cao dịp Tết; tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các cửa ngõ thành phố, các cảng, kho bãi, các chợ đầu mối và trung tâm thương mại. Các lực lượng phải trực chiến 24/7, chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá hay trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng vào thị trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Giá tham khảo một số sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng bán tại siêu thị

Bánh chưng Trần Gia giá 165.000 đồng/cái 1kg (bánh chay), 255.000 đồng/cái 1kg (bánh mặn đặc biệt).

Bánh tét lá cẩm Chín Cẩm giá 81.900 đồng/đòn 600 gram; bánh tét ngũ sắc giá 145.00 đồng/đòn 750 gram. Nếp cái hoa vàng giá 40.000-45.000 đồng/kg

Dừa xiêm khắc chữ 27.500 đồng/trái; dưa hấu khắc laser giá từ 150.000-800.000 đồng/cặp; khắc thủ công nghệ thuật giá từ 500.000-1.000.000 đồng/cặp, tùy kích thước và mẫu. Dừa dát vàng từ 350.000-800.000 đồng/cặp. Xoài in hình linh vật giá 100.000-150.000 đồng/trái.

Các loại đồ khô như miến dong giá 90.000-110.000 đồng/kg; nấm hương 300.000 đồng/kg; măng nứa, măng vầu khô giá khoảng 400.000-450.000 đồng/kg.

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết