11/05/2020 - 06:16

Đại hội đảng viên Đảng bộ Khoa Khoa học tự nhiên thành công tốt đẹp 

(CT)- Ngày 10-5-2020, Đảng bộ Khoa Khoa học tự nhiên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ tổ chức đại hội (ĐH) đảng viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tổ chức cơ sở đảng được Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ chọn tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở trực tiếp bầu Bí thư. Có 67 đảng viên của Đảng bộ Khoa Khoa học tự nhiên được triệu tập dự ĐH.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khoa Khoa học tự nhiên nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khoa Khoa học tự nhiên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng và triển khai các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, chính sách đến đảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên. Các cấp ủy thuộc đảng bộ thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, công tác tự phê bình và phê bình, quy chế dân chủ, lãnh đạo các đoàn thể hoạt động hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp 27 đảng viên mới. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ và kiểm tra, giám sát cũng được các cấp ủy quan tâm thực hiện. 5 năm qua, Đảng bộ Khoa đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy, lãnh đạo khoa tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác giảng dạy và học tập trong cán bộ giảng dạy, sinh viên cho phù hợp với tình hình mới, đảm bảo chất lượng, đáp ứng mục tiêu và chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo. Số lượng sinh viên ra trường có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt trên 90%. Thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua là khoa đã xây dựng đề án mở chương trình đào tạo bậc tiến sĩ ngành hóa hữu cơ, ngành vật lý lý thuyết và vật lý toán, bắt đầu tuyển sinh vào năm 2019. Công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ và sinh viên được chú trọng; công tác hợp tác quốc tế được tăng cường…

ĐH đã thống nhất đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Khoa Khoa học tự nhiên nhiệm kỳ 2020-2025 là: xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động của khoa vượt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo, đạt chuẩn đầu ra; đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học; chú trọng xây dựng hình thành các nhóm nghiên cứu khoa học mạnh, có tính liên ngành; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm, phấn đấu đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể chính trị vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc…

ĐH đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khoa Khoa học tự nhiên nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 ủy viên; bầu đồng chí Ngô Thanh Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy khoa. Ban Chấp hành Đảng bộ Khoa tiến hành họp phiên đầu tiên bầu đồng chí Nguyễn Thành Tiên tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy và bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khoa nhiệm kỳ mới gồm 3 ủy viên do đồng chí Nguyễn Thành Tiên làm Chủ nhiệm. ĐH đã bầu 8 đại biểu đi dự ĐH đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025, trong có 1 đại biểu dự khuyết.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết