18/01/2010 - 10:19

Đã giải thoát được con tin bị bắt cóc ở Huế

Khoảng 5h30 ngày 17-1-2010, sau gần 12 giờ đồng hồ đầy căng thẳng, các lực lượng công an, quân đội đã cứu được cô gái bị bắt làm con tin và bắt giữ đối tượng phạm pháp. Đối tượng này được xác định tên là Minh, quê ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Nạn nhân là Thu Trang, học sinh lớp 10B7, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Huế, bị Minh bắt giữ làm con tin vào tối 16-1 khi đang đi qua đường .

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chức năng đã tiếp cận được phòng giam giữ con tin tại nhà nghỉ Như Thành, đường Cao Xuân Dục, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế và khống chế được Minh, đưa cô gái bị bắt cóc ra ngoài. Hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế. Tên Minh cũng đang được lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ.

Chủ nhà nghỉ cho biết, trong thời gian Minh bắt giữ con tin, vợ chồng và con trai chủ nhà đều thoát được ra ngoài an toàn. Rất may không có ai ở trong nhà nghỉ vào thời gian trên…

Quốc Việt (TTXVN)

Chia sẻ bài viết