22/06/2026 - 08:22

Đa dạng giải pháp số hóa công tác tuyển sinh 

Các trường đại học, cao đẳng tại TP Cần Thơ đang phát huy hiệu quả việc số hóa hoạt động giáo dục và đào tạo, nhất là công tác tuyển sinh. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều tiện ích cho thí sinh, phụ huynh.

Truy cập website của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ (CTEC), em Trần Ngọc Hân (quê xã Cờ Đỏ), vừa hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dễ dàng sử dụng trợ lý ảo CETA tra cứu ngành đào tạo, học phí, chương trình học và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Hân cho biết, CETA có giao diện thân thiện và phản hồi nhanh, học sinh có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, khi tìm hiểu về lĩnh vực pháp luật, hệ thống cung cấp chính xác thông tin trường không đào tạo ngành Luật nhưng có ngành Dịch vụ pháp lý ở trình độ cao đẳng và trung cấp. 

Mới đây, CTEC ra mắt Chatbot AI “CETA” - Trợ lý ảo của nhà trường. CETA (CTEC Educational Technical Assistant) là công cụ AI hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin nhanh, thống nhất, dễ tiếp cận và xuyên suốt 24/7 cho học sinh, sinh viên, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến nhà trường.

Sinh viên Lê Văn Toàn Em, ngành Quản trị kinh doanh, CTEC, cho biết, CETA giúp người học tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong tra cứu thông tin.


Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Chatbot AI “CETA” - Trợ lý ảo của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. 

Theo thầy Nguyễn Minh Toàn, chuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức, phụ trách nhóm kỹ thuật truyền thông cải cách của CTEC, hiện nay trường đang đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó tập trung ứng dụng công nghệ vào công tác tư vấn tuyển sinh. Hoạt động tuyển sinh đã được triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua, nhưng nhà trường vẫn gặp khó về nguồn lực tư vấn, khối lượng thông tin lớn và nhu cầu tra cứu của học sinh, phụ huynh diễn ra liên tục, kể cả ngoài giờ hành chính. Từ thực tế đó, CTEC đã nghiên cứu, xây dựng và chính thức đưa vào vận hành CETA.

Thầy Nguyễn Minh Toàn cho biết: "Trong quá trình thiết kế, nhóm đã tập trung khoảng 70% nguồn lực vào việc xây dựng giao diện thân thiện với người dùng, bảo đảm khả năng tương thích với nhiều thiết bị, đồng thời dễ sử dụng, dễ truy cập và dễ thao tác. Để sử dụng CETA, học sinh, phụ huynh chỉ cần truy cập website hoặc các kênh tuyển sinh của nhà trường trên điện thoại di động. Chỉ với một thao tác nhấn vào liên kết được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận và bắt đầu tương tác với CETA ngay lập tức. CETA hiện hỗ trợ ba phương thức tương tác chính: Nhập thông tin bằng văn bản, bằng giọng nói và gọi thoại rảnh tay (Hands-free Voice Call) - đây là chức năng mà nhóm nghiên cứu tâm đắc nhất".

Theo ThS Lê Hoàng Thanh, quyền Hiệu trưởng CTEC, CETA không chỉ là chatbot trả lời câu hỏi mà còn là nền tảng khởi đầu cho việc hình thành hệ sinh thái dịch vụ số của nhà trường.

***

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai hệ thống tuyển sinh trực tuyến (địa chỉ: thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) thống nhất trên toàn quốc. Từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7-2026, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống của Bộ. Các cơ sở giáo dục đại học, chuyên nghiệp ở Cần Thơ càng chủ động ứng dụng công nghệ để đa dạng hóa hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin và hỗ trợ thí sinh.

Theo Đại học Cần Thơ, năm 2026, nhà trường tuyển sinh đại học chính quy đợt 1 đối với 127 mã ngành đào tạo, với 3 phương thức xét tuyển độc lập gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT và xét điểm kỳ thi V-SAT. Nhà trường lưu ý thí sinh chủ động rà soát, kiểm tra các thông tin và dữ liệu xét tuyển trên hệ thống; kịp thời bổ sung, điều chỉnh nếu phát hiện sai sót để đảm bảo quyền lợi xét tuyển.

Tại Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, việc số hóa được triển khai đồng bộ trong đào tạo, quản trị và tuyển sinh. Để biết các thông tin tuyển sinh 2026 cũng như cách nộp hồ sơ tuyển sinh nhanh chóng, học sinh, phụ huynh chỉ cần nhập địa chỉ: https://tuyensinh.ctvc.edu.vn/. Theo TS Hồ Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng nhà trường, thông qua nền tảng trực tuyến, học sinh và phụ huynh có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, đăng ký xét tuyển và nộp hồ sơ từ xa, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả xử lý dữ liệu của trường.

Theo các chuyên gia giáo dục, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người học, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết