26/09/2012 - 21:47

Nhật Bản

Cựu Thủ tướng Abe trở thành chủ tịch đảng đối lập

Ông Shinzo Abe (giữa) đã đánh bại cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba (phải) trở thành người kế nhiệm Chủ tịch LDP Tanigaki (trái) hôm 26-9. Ảnh: Reuters

Ngày 26-9, đảng Dân chủ Tự do (LDP) – đảng đối lập chính ở Nhật Bản đã bầu cựu Thủ tướng Shinzo Abe làm lãnh đạo mới của đảng này, thay thế Chủ tịch Sadakazu Tanigaki sắp mãn nhiệm. Kết quả đó đồng nghĩa với việc nếu LDP giành thắng lợi trước đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, ông Abe sẽ trở thành thủ tướng xứ Phù tang.

Báo chí nhận định yếu tố giúp ông Abe giành phần thắng trước các đối thủ trong cuộc bầu chọn hôm qua chính là nhờ thể hiện những quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc. Cụ thể, ông Abe, người từng lãnh đạo Chính phủ Nhật Bản giai đoạn 2006-2007, đã đề ra nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm bảo vệ nhóm đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên vùng biển Hoa Đông và giao thêm quyền lực cho quân đội.

Mặc dù Nhật Bản không có kế hoạch tổ chức bầu cử từ nay đến giữa năm sau, nhưng Thủ tướng Yoshihiko Noda từng nói ông sẽ kêu gọi bầu cử sớm, dẫn đến nhiều dự báo nó có thể diễn ra vào tháng 11 tới. LDP, đảng đã lãnh đạo đất nước Mặt trời mọc liên tục hơn 5 thập niên trước khi bị DPJ hạ bệ hồi năm 2009, cũng yêu cầu tổ chức bầu cử sớm với hy vọng sẽ trở lại cầm quyền.

Thăm dò dư luận cho thấy đảng LDP đang dẫn trước DPJ cầm quyền về tỷ lệ ủng hộ của công chúng.

T.TRÚC (Theo WSJ, AFP)

Chia sẻ bài viết