04/12/2025 - 13:11

Cứu kịp bệnh nhân suýt tắt thở vì sặc nửa trái nho xanh 

(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã xử trí khẩn cấp, thực hiện nhiều kỹ thuật kết hợp để chạy đua với thời gian cấp cứu cho bệnh nhân nghẹt thở do bị sặc nửa trái nho trong đường thở.

Các bác sĩ vui mừng vì cứu kịp bệnh nhân trong tình huống nguy kịch. Ảnh: BV.

Ông N.V.V (62 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) đang nằm viện điều trị bệnh viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Tai nạn xảy ra trong lúc ông V ăn nho xanh, vô tình bị hóc nửa trái khiến ông bị nghẹt đường thở. Tình trạng khó thở càng lúc càng dữ dội, nhanh chóng khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái suy hô hấp cấp.

Ngay lập tức, BS CKII Triệu Anh Đệ, Trưởng Khoa Nội Tổng hợp chỉ đạo ê-kíp trực áp dụng thủ thuật Heimlich để cố gắng tống dị vật ra khỏi đường thở bệnh nhân. Tuy nhiên, do dị vật trơn, kích thước lớn, thủ thuật Heimlich đã không hiệu quả; bệnh nhân nhanh chóng ngưng thở, tím tái.

Hình ảnh nội soi thấy được dị vật làm nghẽn đường thở.

Trước diễn tiến nguy kịch, các bác sĩ Khoa Nội Tổng hợp nhanh chóng tiến hành đặt nội khí quản cấp cứu và đảm bảo thông khí cho bệnh nhân. Sau đó, các bác sĩ của hai Khoa Nội Tổng hợp và Hồi sức tích cực - Chống độc hội chẩn để điều trị chuyên sâu cho bệnh nhân. Theo các bác sĩ, việc kiểm soát đường thở kịp thời đóng vai trò quyết định, giúp duy trì oxy và ổn định tuần hoàn trong thời gian chờ thủ thuật can thiệp sâu hơn.

Ngay sau đó, ê-kíp nội soi do BS Phan Thanh Thông phụ trách đã tiến hành nội soi phế quản cấp cứu cho bệnh nhân V. Qua nội soi, bác sĩ phát hiện nửa quả nho xanh nằm chắn trong phế quản gốc trái, gây bít hoàn toàn lòng phế quản. Với thao tác chính xác và khéo léo, phẫu thuật viên gắp được dị vật, khai thông đường thở, cứu bệnh nhân khỏi tình trạng nguy hiểm.

Sự can thiệp nhanh chóng, nhịp nhàng của đội ngũ thầy thuốc hai Khoa Nội Tổng hợp và Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã cứu sống được bệnh nhân trong gang tấc. Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo cộng đồng lưu ý nguy cơ hóc dị vật trong lúc ăn uống, đặc biệt ở người lớn tuổi, người bệnh và trẻ em. Khi xảy ra sự cố, việc sơ cứu cần thực hiện đúng cách, tránh tự xử lý sai phương pháp có thể khiến bệnh nhân bị nguy hiểm. Bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức là yếu tố then chốt để bảo toàn tính mạng.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết