20/12/2010 - 14:37

Cứu 2 thủy thủ Trung Quốc bị tai nạn lao động

Đến chiều tối 19-12, sau khi được các y - bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) tận tình cứu chữa, sức khỏe của 2 thủy thủ Wang Ping (56 tuổi) và Zhanyang (23 tuổi) mang quốc tịch Trung Quốc, bị tai nạn lao động khi đang làm việc trên tàu Centrals Lucky đã tiến triển tốt và dần ổn định. Sau khi được cấp cứu kịp thời, đảm bảo đủ sức khỏe, Bệnh viện Lê Lợi đã chuyển 2 bệnh nhân này lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi, thủy thủ Zhanyang bị giập gan, tràn máu phổi phải, còn thủy thủ Wang Ping bị gãy cẳng chân trái và giập phổi.

Trước đó, trong khi làm việc trên tàu Centrals Lucky (chuyên chở hàng rời, hành trình từ Singapore đi Hongkong), hai thủy thủ Wang Ping và Zhanyang bị tai nạn lao động khá nặng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Nhận được tin báo của thuyền trưởng tàu Centrals Lucky, lúc 13 giờ ngày 19-12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã điều tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 ra hiện trường đưa 2 thuyền viên nói trên vào Vũng Tàu để tổ chức cấp cứu.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Chia sẻ bài viết