27/11/2018 - 21:45

Cuồng ghen giết tình địch, lãnh án chung thân 

(CT)- Ngày 27-11-2018, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Khổng Minh Trí (38 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, nghề nghiệp làm thuê) tù chung thân về tội giết người.

.Giết người với tính chất côn đồ, Khổng Minh Trí lãnh án chung thân.

Khoảng năm 2017, chị Nguyễn Thị P. sống chung như vợ chồng với anh Nguyễn Văn Cam (34 tuổi). Do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị P. không chung sống với anh Cam nữa, mà sống như vợ chồng với Trí. Sau đó, biết Trí có vợ con nên chị P. bỏ đi, tiếp tục sống chung với anh Cam tại quận Thốt Nốt. Trí nhiều lần gọi điện níu kéo, hăm dọa để nối lại tình cảm nhưng chị P.  không chấp nhận. Khoảng 1 giờ ngày 20-6, Trí gặp anh Cam đang xuyệt cá trên sông (phường Thốt Nốt),  kêu lại nói chuyện nhưng bị từ chối. Trí phóng qua vỏ lãi, đánh anh Cam, cả hai cùng té. Anh Cam vừa đứng dậy, liền bị Trí lấy khối bê tông lớn đánh mạnh vào đầu. Anh Cam bơi qua sông chạy trốn, Trí bơi theo, không cho anh Cam trèo lên ghe, rồi dùng tay siết chặt cổ, dìm xuống nước. Lát sau, thấy nạn nhân không nổi lên, Trí nghi anh Cam đã chết nên bỏ về nhà, soạn đồ, rồi bỏ trốn. Đến chiều 21-6, Trí bị công an bắt. Tối 21-6, người dân phát hiện xác anh Cam trôi trên sông, báo cơ quan chức năng xử lý. Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân tử vong do choáng sau ngạt nước, xuất huyết não sau chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, Trí thành khẩn nhận tội, xin lỗi gia đình bị hại. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo trực tiếp xâm hại tính mạng người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Bị cáo có gia đình nhưng lại đối xử tệ bạc, thường xuyên đánh đập vợ con. Chỉ vì tình cảm không thành, bị cáo ra tay sát hại người khác, thể hiện tính côn đồ, cần có hình phạt thật nghiêm khắc để răn đe. HĐXX quyết định tuyên án bị cáo tù chung thân.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

 

Chia sẻ bài viết