29/05/2009 - 07:56

Cuộc chiến chống khủng bố ở Pakistan sẽ đi đến đâu?

Hiện trường vụ đánh bom ở Lahore hôm 27-5. Ảnh: AFP

Vụ đánh bom xe làm ít nhất 30 người chết và 250 người khác bị thương trước Trung tâm xử lý tình huống khẩn cấp của cảnh sát thành phố Lahore, thủ phủ bang Punjab (Pakistan) hôm 27-5, một lần nữa cho thấy mối đe dọa từ lực lượng nổi dậy Taliban. Chính phủ và quân đội Pakistan tỏ ra kiên quyết tiêu diệt các tay súng Hồi giáo cực đoan này, nhưng để giành được thắng lợi là “quãng đường chông gai” phía trước.

Theo tờ Wall Street Journal, Taliban đã mở mặt trận mới chống chính quyền Pakistan, tấn công vào đội ngũ cảnh sát được trang bị yếu và còn đang tập huấn. Tại tỉnh Punjab, trung tâm kinh tế và chiếm hơn 50% dân số Pakistan (175 triệu người), quân nổi dậy đã thực hiện 4 vụ tấn công lớn và nhiều vụ nhỏ lẻ nhằm vào cảnh sát kể từ tháng 2 tới nay.

Sau chiến dịch quân sự kéo dài 1 tháng qua làm gần 1,5 triệu người di tản tại thung lũng Swat (khu vực Tây Bắc), khoảng 15.000 binh sĩ Pakistan đang lấy lại quyền kiểm soát khu vực này từ Taliban. Theo hãng tin BBC, từ năm 2006 tới nay, quân đội Pakistan đã 2 lần bị các phần tử Hồi giáo cực đoan đánh bật khỏi thung lũng Swat. Lần này quân đội Pakistan có vẻ kiên quyết loại bỏ Taliban.

Nhưng vấn đề là Taliban (kể cả Al Qaeda) không chỉ đặt căn cứ ở Swat, mà còn rải rác tại khu vực bộ tộc ở biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Taliban ở Afghanistan còn đặt “chi nhánh” ở các tỉnh Balochistan và Sindh của Pakistan, từ đó cung cấp hậu cần cho Taliban chống các lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan. Trong khi đó, những tổ chức chống phá Ấn Độ như Lashkar-e-Taiba thì đặt bản doanh tại tỉnh Punjab.

Không thể có giải pháp dài hạn ở Pakistan mà không loại bỏ các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của lực lượng nổi dậy ở khu vực bộ tộc. Cho tới nay, cuộc chiến ở khu vực này chủ yếu phụ thuộc vào lực lượng bán quân sự Quân đoàn Biên giới (FC). Tháng 8 năm ngoái, khi FC triển khai ở Bajaur, chính phủ Pakistan cam kết đó là hành động mở đầu chiến dịch lấy lại quyền kiểm soát toàn bộ khu vực này. Thế nhưng, 9 tháng đã trôi qua mà FC vẫn còn chật vật chiến đấu với phiến quân ở Bajaur. Thực tế, để quân đội chính quy Pakistan triển khai ở khu vực bộ tộc với số lượng và trang bị hiệu quả, đòi hỏi phải có các nguồn kinh phí lớn. Bên cạnh đó, vấn đề cải thiện quan hệ với Ấn Độ cũng phải được tính đến trước khi Pakistan cảm thấy đủ an toàn để đưa hàng chục ngàn binh sĩ từ biên giới giáp Ấn Độ tới khu vực bộ tộc. Hiện 80% trong số 500.000 binh sĩ Pakistan đóng ở biên giới giáp Ấn Độ, chứ không phải giáp Afghanistan.

Để chấm dứt mối đe dọa khủng bố, Pakistan cần thay đổi những ưu tiên quốc gia, trong đó không thiên về sự thù địch với Ấn Độ, mà tập trung nhiều hơn vào những mối đe dọa trong nước và kinh tế. Muốn như vậy, Islamabad phải đáp ứng yêu cầu của New Delhi về việc tiêu diệt các tổ chức như Lashkar-e-Taiba, bị cáo buộc gây ra vụ đánh bom làm hơn 170 người chết ở Mumbai (Ấn Độ) hồi năm ngoái. Đối với Mỹ và NATO, Pakistan từng là “phần phụ” trong chính sách Afghanistan của họ, nhưng nay đây là sự quan ngại chính (Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Michael Mullen mới đây thừa nhận trung tâm khủng bố quốc tế đã chuyển tới Pakistan). Do đó, Mỹ, NATO, cũng như các nước láng giềng sẽ phải tăng cường hỗ trợ Pakistan nếu muốn giành thắng lợi trong cuộc chiến này.

N.KIỆT

Chia sẻ bài viết