14/09/2019 - 19:24

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019

Cùng ủng hộ Nguyễn Bá Vinh 

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 đã đi đến vòng thi chung kết. 4 chàng trai sẽ cùng tranh tài để giành vòng Nguyệt Quế vinh quang sau hành trình dài “leo núi” là: Trần Thế Trung (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An), Nguyễn Hải Đăng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa), Đoàn Nam Thắng (Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk) và Nguyễn Bá Vinh (Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ).
Cùng Báo Cần Thơ điểm qua những thành tích ấn tượng của 4 chàng trai trước trận chung kết.

Lãnh đạo quận Bình Thủy đến thăm và động viên Nguyễn Bá Vinh trước ngày “ứng thí”.

Lãnh đạo quận Bình Thủy đến thăm và động viên Nguyễn Bá Vinh trước ngày “ứng thí”.

Nguyễn Bá Vinh (Cần Thơ)

Trong suốt Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19- 2019, Nguyễn Bá Vinh được nhắc đến nhiều nhất, được mệnh danh là “chàng trai kỷ lục”, “phá tan mọi giấc mơ”. Ở cuộc thi tuần, Bá Vinh xuất sắc về đích đầu tiên với 460 điểm. Đây là số điểm cao kỷ lục trong suốt 19 năm của Đường lên đỉnh Olympia và Bá Vinh là thí sinh thứ 3 đồng sở hữu kỷ lục này. Trong cuộc thi tháng, Nguyễn Bá Vinh lại một lần nữa đoạt vòng Nguyệt Quế, với thành tích “vô tiền khoán hậu” là giành tuyệt đối 160 điểm ở vòng thi Tăng tốc. Khán giả đang rất trông chờ Nguyễn Bá Vinh sẽ lại lập thêm “kỳ tích”, mang vinh quang về với Cần Thơ.

Nguyễn Bá Vinh là học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Em đoạt rất nhiều thành tích trong quá trình học tập như Huy chương Đồng, Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic 30/4 năm lớp 10 và 11; Huy chương Vàng Trại hè Phương Nam năm lớp 10, giải Khuyến khích học sinh giỏi môn Địa lý cấp thành phố…

Gia đình Nguyễn Bá Vinh sống tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Ngoài giờ học, Vinh vẫn thường phụ giúp ba mẹ việc nhà. Lợi thế của Bá Vinh là có trí nhớ rất tốt và khả năng tư duy nhanh nhạy, chính xác.

Trần Thế Trung (Nghệ An)

Với việc giành vòng Nguyệt Quế cuộc thi quý I, Trần Thế Trung là gương mặt đầu tiên nhận tấm vé vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 19 và mang cầu truyền hình trực tiếp về Nghệ An. Tại vòng thi Về đích của cuộc thi quý, Thế Trung đang “so kè” với thí sinh Hoàng Minh. Tuy nhiên, với chiến thuật tốt, Thế Trung đã chọn gói câu hỏi 80 điểm cùng ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng. Kết quả, em xuất sắc giành thêm 80 điểm, nâng điểm số lên 240 điểm.

Trần Thế Trung đang sở hữu thành tích học tập rất đáng phục: Thủ khoa đầu vào khối chuyên Lý Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Huy chương Bạc Olympic tiếng Anh toàn quốc 2017, Giải Nhì Olympic Toán tuổi thơ cấp tỉnh 2013, Giải Ba Tin học trẻ tỉnh Nghệ An 2013, Giải Nhất Đường lên đỉnh Olympia cấp trường năm học 2017-2018… Ngoài ra, chàng trai xứ Nghệ có rất nhiều tài lẻ như dẫn chương trình, hoạt náo, thủ lĩnh các câu lạc bộ kỹ năng sống, năng khiếu của trường.

Nguyễn Hải Đăng (Khánh Hòa)

Nguyễn Hải Đăng cũng là đối thủ “đáng gờm” tại cuộc thi chung kết này. Hải Đăng có thành tích rất tốt suốt các cuộc thi vừa qua: đạt 230 điểm cuộc thi tuần, 215 cuộc thi tháng và 290 cuộc thi quý và đoạt tấm vé vào trận chung kết. Đây là lần đầu tiên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa có thí sinh mang cầu truyền hình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia về trường.

Nguyễn Hải Đăng học rất “cừ” môn Sinh học khi từng đoạt rất nhiều giải thưởng như Huy chương Đồng, Huy chương Bạc, Giải Ba Học sinh giỏi cấp tỉnh… Ngoài ra, em còn vừa đoạt giải Nhì cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019 và trước đó là giải Ba Cuộc thi sáng kiến bảo vệ môi trường cấp tỉnh 2017.

Đoàn Nam Thắng (Đắk Lắk)

Trường THPT chuyên Nguyễn Du (tỉnh Đắk Lắk) có nhiều thành tích ấn tượng tại chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Tại cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16, thí sinh Phan Tiến Tùng đã giành giải Ba chung cuộc. Sau 3 năm, khán giả xứ Tây Nguyên đang rất kỳ vọng Đoàn Nam Thắng sẽ cải thiện thành tích.

Là thí sinh cuối cùng trong phần thi Về đích của cuộc thi quý II, Hải Đăng lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm và sử dụng ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng. Trả lời chính xác câu hỏi bằng tiếng Anh với ngôi sao hy vọng, Hải Đăng đã đoạt tổng 290 điểm, bứt phá lên vị trí cao nhất của cuộc thi, vượt thí sinh đang dẫn đầu là Xuân Phương chỉ với 20 điểm. Chiến thắng gay cấn ấy đã giúp Hải Đăng có mặt tại cuộc thi chung kết năm.

Đoàn Nam Thắng từng đoạt Huy chương Đồng cuộc thi Toán qua mạng Internet quốc gia, giải Khuyến khích môn Vật lý qua mạng Internet quốc gia, Quán quân Cuộc thi Đỉnh Tri Thức 2019…

 

Cầu truyền hình trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 sẽ diễn ra lúc 8 giờ Chủ nhật, ngày 15-9, trực tiếp trên kênh VTV3. Điểm cầu Cần Thơ sẽ đặt tại Công viên Lưu Hữu Phước.

Khán giả có thể bình chọn cho thí sinh bằng cách soạn cú pháp: OLPA (dấu cách) mã số thí sinh gửi 8069. Cú pháp cụ thể như sau:

Nguyễn Bá Vinh (Cần Thơ): OLPA 3

Trần Thế Trung (Nghệ An): OLPA 1

Nguyễn Hải Đăng (Khánh Hòa): OLPA 2

Đoàn Nam Thắng (Đắk Lắk): OLPA 4

 

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết