Thành phố Nice ngày càng trở thành sân khấu cho hoạt động ngoại giao của Pháp đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm chuyến thăm mới nhất của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Thủ tướng Ấn Độ Modi (trái) và Tổng thống Pháp Macron tại lễ khai mạc triển lãm Bharat Innovates. Ảnh: X
Vị trí biểu tượng của Nice
Nice, thành phố nằm bên bờ Địa Trung Hải ở Đông Nam nước Pháp, vừa được Bộ Giáo dục Ấn Độ chọn làm nơi tổ chức triển lãm công nghệ Bharat Innovates từ ngày 14 đến 16-6.
Khai mạc một ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) bắt đầu tại Évian, triển lãm cũng tạo thêm một cơ hội để Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Modi gặp gỡ. Đây là chuyến thăm Pháp thứ 8 của ông Modi kể từ khi nhậm chức.
Các cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Pháp và Ấn Độ đã trở nên thường xuyên. Nhưng sự kiện lần này gây chú ý vì địa điểm tổ chức, Nice.
Chuyến công du của ông Modi có nhiều điểm tương đồng với chuyến thăm Nice mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thực hiện vào năm 2019. Năm ngoái, thành phố lớn thứ 5 của Pháp còn đăng cai Hội nghị Đại dương Liên Hiệp Quốc và tổ chức Hội nghị thượng đỉnh khu vực Pháp - Thái Bình Dương.
Việc tổ chức các sự kiện quốc tế tại Nice cho thấy một thực tiễn ngoại giao có ý nghĩa trực tiếp đối với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp. Đó là chủ động tận dụng những địa điểm danh giá có tầm ảnh hưởng quốc tế để duy trì quan hệ cân bằng với hai cường quốc châu Á, đồng thời định hình sự gắn kết thông qua các chủ đề đổi mới sáng tạo, chủ nghĩa đa phương và hành động vì khí hậu, thay vì các khuôn khổ an ninh truyền thống.
Ưu tiên của Paris
Pháp là quốc gia châu Âu đầu tiên chính thức hóa chiến lược Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương. Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Paris ban đầu được soạn thảo trong giai đoạn 2018-2019. Cuối năm 2020, ông Christophe Penot trở thành đại sứ đầu tiên của Pháp tại khu vực. Chiến lược này lần đầu tiên được chính thức hóa vào năm 2021 và cập nhật trong năm sau đó. Hiện nay, chiến lược tiếp tục được cập nhật, song hành với bản Đánh giá Chiến lược Quốc gia, nhằm ứng phó với những biến động địa chính trị gần đây, đánh giá những tiến triển trong quá trình triển khai và xác định lại các ưu tiên của Pháp.
Bản cập nhật mới được xây dựng dựa trên một yếu tố không thay đổi: vị thế đặc biệt của Pháp tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bắt nguồn từ yêu cầu về quyền tự chủ chiến lược, từ vị thế của một quốc gia có các vùng lãnh thổ hải ngoại ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, cũng như từ các hoạt động của nước này trong khu vực. Pháp tự định vị mình là một lực lượng vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng.
Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trải dài từ bờ biển châu Phi đến Thái Bình Dương, có ý nghĩa rất quan trọng với Pháp xét về tiềm năng tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và những lợi ích địa chính trị to lớn tại đây.
Paris hiện diện tại khu vực này thông qua các lãnh thổ và vùng hải ngoại, nơi sinh sống của 1,8 triệu công dân Pháp và chiếm hơn 90% vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của quốc gia hình lục lăng. Với diện tích 10,2 triệu km², EEZ của Pháp là vùng đặc quyền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.
Trung tâm mới của nền kinh tế toàn cầu
Trọng tâm của nền kinh tế thế giới đang dịch chuyển sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 6 thành viên của nhóm G20 (Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và Hàn Quốc) nằm trong khu vực này. Các tuyến hàng hải của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương giữ vai trò chủ đạo, trong khi khu vực đóng góp hơn 35% tổng tài sản toàn cầu và 70% tăng trưởng kinh tế thế giới. Ngân hàng Phát triển châu Á dự báo khu vực này có thể chiếm trên 52% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu đến năm 2050.
HẠNH NGUYÊN (Theo The Diplomat, France Diplomatie)