20/06/2018 - 22:00

Cử tri đánh giá cao những đổi mới ở kỳ họp Quốc hội 

(CT)- Ngày 20-6-2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội (QH) đơn vị thành phố Cần Thơ gồm: ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Đoàn Đại biểu QH đơn vị thành phố; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu QH đơn vị thành phố; ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, đã tiếp xúc cử tri quận Ô Môn và quận Bình Thủy. 

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri quận Bình Thủy. Ảnh: NGỌC QUYÊN
Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri quận Bình Thủy. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thanh Phương báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 5 QH khóa XIV và hoạt động của Đoàn Đại biểu QH thành phố. Cử tri đánh giá cao kỳ họp QH lần này có nhiều đổi mới, tập trung thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng; các đại biểu QH đơn vị thành phố Cần Thơ cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm đề đạt được những ý kiến kiến nghị của cử tri đến QH. Dịp này, cử tri kiến nghị QH, Chính phủ có những dự báo cũng như giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế tình trạng sạt lở bờ biển, bờ sông để không ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, cuộc sống của người dân; đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để Cần Thơ xứng tầm vị trí trung tâm liên kết các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Cử tri cũng có ý kiến về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và đề nghị QH giám sát kết quả thu hồi tài sản tham nhũng, thông tin cho cử tri biết.

Thay mặt Đoàn Đại biểu QH đơn vị thành phố Cần Thơ, ông Trần Quốc Trung tiếp thu và giải đáp các vấn đề cử tri đặt ra cũng như thông tin làm rõ hơn về Luật An ninh mạng và việc QH chưa thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

THANH THY

Chia sẻ bài viết