02/02/2013 - 10:24

Công ty Trung Quốc sẽ điều hành một cảng chiến lược của Pakistan

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Qamar Zaman Kaira ngày 31-1 xác nhận nước này đang chuyển giao việc kiểm soát hoạt động tại một cảng nước sâu chiến lược quan trọng cho một công ty Trung Quốc.

Một góc cảng Gwadar. Ảnh: Wikipedia 

Theo đó, cảng Gwadar thuộc tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan, sẽ được bàn giao từ Tập đoàn Hàng hải Singapore (PSA) cho Tập đoàn Hàng hải Trung Quốc. Theo báo chí Pakistan, PSA quyết định hủy hợp đồng thuê cảng Gwadar dài hạn (40 năm, bắt đầu từ năm 2007) do chính quyền Pakistan thất bại trong việc bàn giao mặt bằng để phát triển hạ tầng. Ông Kaira cho biết phía công ty Trung Quốc sẽ đầu tư xây dựng cảng Gwadar. Đại diện công ty Singapore cũng như chính phủ Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên, song tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẽ "tích cực hỗ trợ bất cứ việc gì có lợi cho mối quan hệ Trung Quốc-Pakistan".

Cảng Gwadar từng được Pakistan kỳ vọng là đối trọng của thành phố cảng nhộn nhịp của Dubai (Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất), nhưng rốt cuộc đã không đáp ứng được mục tiêu bốc dỡ hàng mà chính quyền cựu Tổng thống Pervez Musharraf đặt ra sau khi hoàn thành giai đoạn 1 cuối năm 2006. Khu cảng đang trong tình trạng "đắp chiếu" này trong thập niên qua đã trở thành tâm điểm của những suy đoán về tham vọng quân sự và kinh tế của Trung Quốc tại khu vực Nam Á.

Các chiến lược gia người Mỹ mô tả cảng này như là cầu nối cực tây trong "Chuỗi ngọc trai" – hệ thống các cảng biển "thân thiện với Trung Quốc" trải dài từ đại lục đến Vịnh Persic, có thể tạo sự thuận lợi cho hoạt động của Hải quân Trung Quốc trong khu vực. Cảng Gwadar cũng nằm gần Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng của thế giới, nên có thông tin cho rằng Trung Quốc sẽ tận dụng lợi thế của nó để lắp đặt đường ống dẫn dầu từ Trung Đông sang phía tây Trung Quốc.

Mặc dù thỏa thuận chuyển giao quyền kiểm soát cảng Gwadar là giao dịch thương mại nhưng bất kỳ động thái nào nhằm tăng cường ảnh hưởng lên đồng minh Pakistan của Trung Quốc đều gây sự chú ý cho Mỹ và đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc trong khu vực là Ấn Độ.

T.TRÚC (Theo NY Times)

Chia sẻ bài viết