09/03/2024 - 14:38

Cống hiến 2024 - những gương mặt quen 

Giải thưởng Cống hiến 2024 lĩnh vực âm nhạc vừa công bố tốp 5 đề cử ở các hạng mục. Danh sách có nhiều gương mặt quen, là những ca sĩ, nhóm nhạc, nhà sản xuất có nhiều hoạt động âm nhạc nổi bật suốt nhiều năm qua.

Ca khúc "À lôi" (sáng tác: Bùi Xuân Trường; thể hiện: Double2T và Masew) là một trong 5 đề cử hạng mục Bài hát của năm. Ảnh: BTC

Theo công bố của Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) - đơn vị tổ chức Giải thưởng Cống hiến, mùa giải lần thứ 18 có nhiều đổi mới trong cách thức bầu chọn. Trong tốp 5 đề cử ở mỗi hạng mục, có 1 đề cử được "tuyển thẳng" do có số phiếu của công chúng ở vòng bầu chọn nhiều nhất. Ðiều này cũng có thấy sự trao quyền của Ban tổ chức để công chúng chọn lựa gương mặt nghệ sĩ, tác phẩm âm nhạc mình yêu thích. 4 đề cử còn lại ở các hạng mục là 4 đề cử có số điểm cao nhất được tổng hợp từ số lượt bầu chọn của công chúng và số phiếu bầu của Hội đồng bầu chọn quy ra điểm (tỉ lệ 50:50).

Trong số các đề cử được "tuyển thẳng" nhờ số phiếu người hâm mộ, có thể kể đến ca khúc "À lôi" ở hạng mục Bài hát của năm; MV "Môi chạm môi" ở hạng mục MV của năm; hay album "Vũ trụ cò bay" của ca sĩ Phương Mỹ Chi ở hạng mục Album của năm…

Nhiều ý kiến cho rằng, đề cử của các hạng mục Giải thưởng Cống hiến lĩnh vực âm nhạc năm nay khá sát đáng, phác họa một năm sôi động của âm nhạc Việt Nam. Do vậy, các đề cử đều không gây nhiều bất ngờ, khiến cuộc đua đến giải thưởng khá gay cấn, so kè từng lá phiếu. Hạng mục Bài hát của năm là cuộc so kè của "À lôi", "Cắt đôi nỗi sầu", "Ngày mai người ta lấy chồng"… MV của năm cũng "ngang tài ngang sức" với các đề cử "Ðại minh tinh", "Nấu ăn cho em", "Thị Mầu"… Năm 2023 đánh dấu sự trở lại của các liveshow, chương trình biểu diễn của nghệ sĩ nên hạng mục Chương trình của năm cũng khá hấp dẫn với "1589" (Trung Quân), "Ðỗ Bảo & Friends | Một mình bao la" (Ðỗ Bảo và The Bros), "Show của Ðen" (Ðen Vâu), "Trần Tiến - Nửa thế phiêu bạt" (Trần Tiến)…

Ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm, đó là sân chơi của các chàng trai, khi đạt được nhiều thành tích trong hoạt động âm nhạc, đặc biệt qua các cuộc thi. Ðược kỳ vọng nhiều nhất có lẽ là Quán quân Vietnam Idol 2023 - Hà An Huy và Quán quân The Masked Singer 2023 Anh Tú. Ở 2 hạng mục nam và nữ ca sĩ của năm, người hâm mộ rất hài lòng khi hầu hết những gương mặt nổi trội đều có tên như Phương Mỹ Chi, Văn Mai Hương, Hòa Minzy, HIEUTHUHAI, Ðen, Wren Evans…

Trên cơ sở tốp 5 đề cử chính thức đã công bố, Ban tổ chức mở cổng bầu chọn Giải Cống hiến tại địa chỉ https://www.yan.vn/conghien2024, để tiếp tục mời gọi công chúng tham gia vào vòng bầu chọn chung cuộc, cùng với các nhà báo lĩnh vực âm nhạc trên toàn quốc, đến hết ngày 15-3. Kết quả chung cuộc sẽ xác định 1 đề cử duy nhất ở mỗi hạng mục được chọn trao giải thưởng.

Dự kiến, Lễ trao Giải thưởng Cống hiến sẽ diễn ra vào ngày 27-3, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Giải thưởng Cống hiến do Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức từ năm 2005. Từ mùa giải thứ 17, năm 2023, Ban Tổ chức mở rộng phạm vi của Giải Âm nhạc Cống hiến, từ một giải thưởng chỉ hoạt động trên lĩnh vực âm nhạc sang cả hai lĩnh vực là âm nhạc và thể thao. Ở Giải Cống hiến lĩnh vực thể thao năm nay, bên cạnh 3 hạng mục như năm trước là Chiến tích thể thao của năm, Gương mặt thể thao của năm, Gương mặt trẻ thể thao của năm, Ban Tổ chức thành lập thêm hạng mục mới từ năm nay là Khát vọng Cống hiến.

ÐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết