 |
|
Tổng thống Mugabe hôm 26-6 bác bỏ lời kêu gọi của Liên minh châu Phi hoãn cuộc bầu cử tổng thống vòng hai vào hôm nay 27-6. Ảnh: Reuters |
(TTXVN)- Ngày 25-6, dư luận quốc tế tiếp tục có những phản ứng mạnh mẽ với yêu cầu Chính phủ Zimbabwe của Tổng thống Robert Mugabe phải hoãn cuộc bầu cử tổng thống vòng hai vào ngày 27-6.
Tổng thống Mỹ George Bush cho rằng cuộc bầu cử này là “giả tạo” và không thể có bầu cử công bằng khi một ứng cử viên không được phép tự do tiến hành vận động bầu cử. Ông Bush muốn nhắc đến việc ông Morgan Tsvangirai, thủ lĩnh Phong trào vì sự thay đổi dân chủ (MDC) đối lập, người tuyên bố đã thắng trong cuộc bầu cử vòng một trước đó nhưng mới đây phải tới lánh nạn ở Đại sứ quán Hà Lan và rút lui khỏi cuộc bầu cử vì lo ngại sẽ bị chính phủ bắt giữ.
Anh cũng như nhiều nước châu Âu kêu gọi cộng đồng quốc tế cô lập ông Mugabe đồng thời coi nhân vật này là “Tổng thống bất hợp pháp” nếu không tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ngày 25-6, Bộ Ngoại giao Anh thông báo tước danh hiệu Hiệp sĩ danh dự đã tặng cho ông Mugabe từ năm 1994. Thủ tướng Anh Gordon Brown yêu cầu các doanh nghiệp làm ăn với Zimbabwe phải bảo đảm rằng họ không phục vụ lợi ích của Chính phủ Mugabe, thậm chí ông Brown còn kêu gọi cấm đội tuyển Cricket của Zimbabwe tham dự giải tại Anh năm 2009.
Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, một nhân vật nhiều ảnh hưởng ở lục địa đen, cũng gọi tình trạng ở nước láng giềng Zimbabwe là “một sai lầm bi kịch về cầm quyền”.
Trong khi đó, ông Tsvangirai, thủ lĩnh MDC đã rời Đại sứ quán Hà Lan trong ngày 25-6. Tại cuộc họp báo ở nhà mình, nhân vật này kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Phi đứng ra dàn xếp thương lượng để kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị ở Zimbabwe. Ông Tsvangirai cũng vạch rõ cuộc bầu cử dự định vào cuối tuần này mà ông đã rút lui không phải là “giải pháp” cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo ông, lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ cần đến Zimbabwe để giúp chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới. Ngay sau cuộc họp báo ngắn này, ông Tsvangirai đã quay trở lại Đại sứ quán Hà Lan, nơi ông đã lánh nạn trong những ngày qua.