17/08/2010 - 08:19

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Ban chấp Hành trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Công an TP Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại

(CT)-Ngày 16-8-2010, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2010), 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2010). Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và các đồng chí lãnh đạo UBND, UBMTTQVN thành phố, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lãnh đạo Công an TP Cần Thơ (CATPCT) qua các thời kỳ và hơn 100 cán bộ chiến sĩ CATPCT tham dự buổi mít tinh.

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bên trái) tặng bức trướng với dòng chữ: “Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” cho CATPCT. 

Là bộ phận của CAND Việt Nam anh hùng, CATPCT ra đời trong những ngày cách mạng tháng tám lịch sử, với nhiều tên gọi khác nhau như “Quốc gia tự vệ cuộc”, “Ban bảo vệ an ninh”, “Ban an ninh”, “Ty công an”. Dù trong hoàn cảnh nào, thời chiến cũng như thời bình, CATPCT luôn chiến đấu, trưởng thành và không ngừng nỗ lực, phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên lĩnh vực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ CATPCT dù ở bất kỳ cương vị công tác nào đều hoàn thành nhiệm vụ, thường xuyên phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

CATPCT phối hợp cùng các ngành, đoàn thể, các cấp đã thành lập 231 tổ xã hội hóa tuần tra nhân dân; xây dựng và củng cố 79 Đội dân phòng - an ninh xung kích. Thành phố hiện có 49 ban bảo vệ dân phố, gồm 388 tổ; thành lập 631 tổ hòa giải, có 3.190 thành viên đã hòa giải thành 11.220 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân... Thời gian qua, CATPCT đã xét và công nhận 148 lượt xã, phường, thị trấn và 2.263 lượt ấp, khu vực đạt “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm); 102 lượt xã, phường, thị trấn và 430 lượt ấp, khu vực đạt “2 không” (không ma túy, không mại dâm); 1.519 đơn vị, cơ quan doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự. Qua phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, CATPCT nhận 12.205 nguồn tin có giá trị và đã làm rõ, bắt xử lý 5.634 đối tượng hình sự.

Phát biểu tại buổi mít tinh, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên biểu dương những thành tích đạt được của CATPCT trong nhiều năm qua. Đồng thời, đồng chí nhắc nhở: Trong thời kỳ hiện nay, lực lượng CATPCT cần nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa trong công tác nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, nắm chắc tình hình xã hội để kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố có kế hoạch thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, tấn công các loại tội phạm, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh phát huy truyền thống anh hùng trong 65 năm qua, cán bộ chiến sĩ CATPCT cần chủ động sáng tạo, đoàn kết nhất trí, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên đã trao tặng CATPCT bức trướng với dòng chữ: “Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Dịp này, Bộ Công an tặng 2 bằng khen cho 2 tập thể và 20 kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh tổ quốc” cho 20 cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh tổ quốc; UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen cho 5 tập thể và 2 cá nhân có thành tích bảo vệ an ninh tổ quốc...

Tin, ảnh: H.V

Chia sẻ bài viết