13/08/2013 - 10:09

Còn nhiều bất cập trong liên kết đào tạo vận động viên trẻ ĐBSCL

Cuối tuần trước, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) Cần Thơ tổng kết công tác liên kết đào tạo vận động viên trẻ ĐBSCL từ tháng 8-2012 đến tháng 8-2013 với sự tham dự của đại diện ngành thể thao 13 tỉnh thành khu vực ĐBSCL.

Đào tạo vận động viên điền kinh trẻ - một trong những môn cần được tăng cường liên kết ở ĐBSCL.

Thực hiện chủ trương tuyển chọn vận động viên trẻ đầu tư trọng điểm hướng đến đấu trường ASIAD 18 và Olympic của Tổng cục TDTT, tháng 6-2009, Trung tâm HLTTQG Cần Thơ đã chủ động liên kết với các tỉnh ĐBSCL xây dựng kế hoạch đào tạo vận động viên tài năng thể thao trẻ. Trung tâm đã hướng dẫn các địa phương tiếp cận, xây dựng kế hoạch phát triển các môn thể thao, bước đầu tuyển chọn các vận động viên năng khiếu tại cơ sở. Đây là hoạt động đôi bên cùng có lợi. Địa phương gởi vận động viên cho Trung tâm có điều kiện huấn luyện tốt hơn, còn Trung tâm hoàn thành được mục tiêu đào tạo vận động viên trẻ. Đến nay, Trung tâm đã ổn định với 9 đội tuyển trẻ và 9 đội dự tuyển trẻ quốc gia với tổng số 267 vận động viên. Trong khoảng thời gian 1 năm qua (tháng 7-2012 đến tháng 7-2013), vận động viên các đội của Trung tâm đã thi đấu 45 giải trong và ngoài nước, đạt 325 huy chương các loại, trong đó có 4 HCV, 3HCB, 4 HCĐ ở các giải quốc tế.

Tuy nhiên thời gian qua, công tác liên kết đào tạo vận động viên trẻ còn nhiều vấn đề. Ông Trần Chí Quân – Giám đốc Trung tâm HLTTQG Cần Thơ, cho rằng sự đầu tư phát triển thể thao thành tích cao ở khu vực ĐBSCL chưa đồng đều và chưa sát với định hướng, chiến lược phát triển của ngành. Lượng vận động viên qua sơ tuyển tại địa phương đưa lên Trung tâm nhiều, nhưng đạt yêu cầu tuyển chọn rất ít. Một số địa phương còn lấy nguồn vận động viên  năng khiếu bị đào thải từ các môn khác sang kiểm tra nên chất lượng thường rất thấp. Không ít vận động viên được gởi lên tập luyện tại Trung tâm nhưng đến khi có giải thi đấu thì địa phương không đưa đi dự vì thiếu kinh phí. Một số lãnh đạo ngành TDTT địa phương có tâm lý ngán ngại vì sợ thất bại khi dấn sâu vào một công việc khá gian nan mà thời gian chờ đợi kết quả lại khá lâu.

Nhiều đại biểu than phiền rằng việc Trung tâm HLTTQG Cần Thơ chưa có trụ sở đã gây ra nhiều khó khăn cho các địa phương. Dễ xảy ra tình trạng HLV của Trung tâm gắn với một tỉnh nào đó (do Trung tâm mượn cơ sở) chỉ chăm lo cho “lính ruột”. Nhiều phụ huynh của vận động viên lo ngại, bởi điều kiện cơ sở vật chất mượn một số nơi còn kém. Trung tâm hiện còn thiếu HLV giỏi và chuyên gia để hỗ trợ cho các địa phương phát triển những môn thể thao mới…

Hiện nay, Cần Thơ đã quy hoạch xong mặt bằng, nhưng chưa biết khi nào Trung tâm HLTTQG Cần Thơ khởi công xây dựng trụ sở. Câu trả lời: vẫn phải chờ.

Bài, ảnh: Nguyễn Minh

 

Chia sẻ bài viết