10/05/2017 - 14:56

Con đi học, cha mẹ bị buộc kiểm tra IQ

Những phụ huynh nỗ lực tìm kiếm chỗ học cho con cái của mình ở các trường hàng đầu Trung Quốc đang bị buộc phải làm các bài kiểm tra, chứng minh trình độ học vấn của tổ tiên cũng như trưng ra bằng chứng cho thấy họ không bị béo phì.

Hiện ít nhất hai trường tư thục ở Thượng Hải áp dụng "chính sách" trên.

Mới đây, Trường Ngoại ngữ Quốc tế Thanh Phố và Trường Tiểu học Dương Phố bị quở trách vì đã điều tra lịch sử gia đình "ứng viên" và thậm chí yêu cầu phụ huynh thực hiện các bài kiểm tra logic. Sở Giáo dục Thượng Hải cho biết, hai trường này đã bị buộc phải xin lỗi công chúng và cắt giảm kế hoạch tuyển sinh vào năm tới. Hiện trường Thanh Phố đã gửi lời xin lỗi trên trang web của mình trong khi trường Dương Phố nói rằng các bài kiểm tra mà trường này đưa ra không liên quan tới thủ tục đăng ký nhập học, mà chỉ nhằm giúp phụ huynh "thư giãn".

HOÀNG NAM (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết