07/03/2016 - 21:13

Cơ hội ứng viên Việt Nam du học nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có thông báo tuyển chọn ứng viên Việt Nam theo học các lớp ngắn, dài hạn ở ngoài nước năm 2016 để nâng cao trình độ, phục vụ tốt công việc. Cụ thể như sau:


 Tuyển chọn ứng viên đào tạo tiếng Bồ Đào Nha để tạo nguồn đi làm chuyên gia giáo dục tại Angola và Mozambique. Đối tượng dự tuyển phải có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt; trình độ từ đại học trở lên, ưu tiên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Đối với sinh viên mới tốt nghiệp ra trường phải có kết quả học tập đạt loại khá trở lên; có đủ sức khỏe theo quy định; trong độ tuổi đi làm chuyên gia giáo dục theo quy định nước đối tác. Những ứng viên biết tiếng Bồ Đào Nha được kiểm tra để đánh giá trình độ và sắp xếp vào lớp học phù hợp. Những ứng viên chưa biết tiếng Bồ Đào Nha sẽ được đào tạo cho đến khi đủ điều kiện ngoại ngữ để đi làm việc ở nước ngoài (thời gian đào tạo không quá 18 tháng)… Hồ sơ đăng ký dự tuyển gởi đến Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài - Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ GD&ĐT trước ngày 30-6-2016.

Đông đảo học sinh, sinh viên các trường phổ thông, đại học, cao đẳng ở Cần Thơ tìm hiểu thông tin du học do Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức ở Trường Đại học Cần Thơ vào tháng 10-2015. Ảnh: B.NG 

 Tuyển sinh đi học tại Trung Quốc: Chính phủ Trung Quốc sẽ cấp 47 học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi học tại Trung Quốc theo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; trong đó có 5 học bổng ngành Hán ngữ, các ngành học khác quy định tại danh sách các ngành học và cơ sở đào tạo Trung Quốc được phép tiếp nhận học sinh nước ngoài diện học bổng Hiệp định. Chính phủ Trung Quốc miễn học phí cho quá trình học tập, bố trí chỗ ở, cấp bảo hiểm y tế, tài liệu học tập và học bổng hằng tháng theo quy định của Chính phủ Trung Quốc. Phía Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và một lượt về, lệ phí làm hộ chiếu, visa, phí đi đường và cấp bù sinh hoạt phí theo mức quy định của Chính phủ Việt Nam đối với lưu học sinh diện Hiệp định tại Trung Quốc. Ứng viên sử dụng ngôn ngữ trong học tập và nghiên cứu là tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

 Tuyển sinh ứng viên đi học đại học và thạc sĩ nước ngoài theo Đề án 599 năm 2016. Theo đó, bậc đại học có 43 chỉ tiêu (CT), gồm: Anh (5 CT), Canada (3 CT), Australia (3 CT), Hoa Kỳ (6 CT), Pháp (6 CT), Đức (10 CT), Nhật Bản (5 CT), các nước khác (5 CT). Trình độ thạc sĩ có 253 CT, gồm: Anh (27 CT), Canada (15 CT), Đức (30 CT), Hoa Kỳ (27 CT), Australia (27 CT), New Zealand (15 CT), Nhật Bản (27 CT), Pháp (27 CT), Hà Lan (15 CT), Hàn Quốc (10 CT), Liên bang Nga (5 CT), Trung Quốc (15 CT) và một số nước khác (13). Bậc đại học đào tạo về các nhóm ngành học sinh đoạt giải Olympic quốc tế, đoạt giải quốc tế trong lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật, Thể dục - Thể thao. Bậc thạc sĩ đào tạo theo ngành/nhóm ngành trong nước chưa có khả năng đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện đảm bảo đào tạo chất lượng và theo nhu cầu thực tế cần ưu tiên đào tạo cho các cơ sở giáo dục đại học, cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ, các Bộ, ngành và cơ quan khác của nhà nước, bao gồm: Các ngành công nghệ ưu tiên như: Công nghệ thông tin và truyền thông, Công nghệ sinh học, Công nghệ vật liệu mới, Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa, Công nghệ môi trường; các ngành khoa học và công nghệ lĩnh vực năng lượng nguyên tử; các ngành khoa học cơ bản; các ngành khoa học kỹ thuật; các ngành khoa học y dược; các ngành khoa học nông, lâm, ngư; các ngành khoa học hành chính công; các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Ứng viên nộp hồ sơ trước ngày 31-3-2016.

B.Ng (Lược ghi)

Chia sẻ bài viết