02/08/2024 - 08:59

Cơ hội ngoại giao trên bán đảo Triều Tiên 

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc cho hay, CHDCND Triều Tiên đang xem xét chiến lược thương lượng mới trong bối cảnh Bình Nhưỡng có thể tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ nếu cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử tháng 11.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) đi cùng ông Trump tại làng đình chiến Panmunjeom năm 2019. Ảnh: Getty Images

Nếu được chứng thực, thông tin này báo hiệu sự thay đổi lập trường hiện tại của Triều Tiên sau những tuyên bố gần đây bác bỏ khả năng đối thoại với Mỹ và cảnh báo xung đột vũ trang. Về cơ bản, Bình Nhưỡng đang thắt chặt quan hệ với Nga và coi đây là một trong những mối quan tâm hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Ngoài trợ giúp về công nghệ vũ khí và kinh tế, quan hệ Nga - Triều có thể hỗ trợ Bình Nhưỡng ngăn các lệnh trừng phạt bổ sung và làm suy yếu những biện pháp chế tài hiện có, nâng cao vị thế đàm phán của quốc gia Đông Bắc Á trước Washington.

Song song nỗ lực trên, nguồn tin tiết lộ Bình Nhưỡng có thể mở lại các cuộc đàm phán hạt nhân nếu cựu Tổng thống Trump - người đã có những động thái ngoại giao chưa từng có với Triều Tiên trong nhiệm kỳ trước - chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Mục tiêu chiến lược của kịch bản này là dỡ bỏ trừng phạt đối với các chương trình vũ khí gây tranh cãi của Triều Tiên, xóa tên Bình Nhưỡng khỏi danh sách tài trợ khủng bố và thu hút viện trợ kinh tế.

MAI QUYÊN

Chia sẻ bài viết