 |
Sự có mặt của tiền đạo Nistelrooy (phải) mang đến cho Malaga nhiều hy vọng. Ảnh: Reuters |
Với ông chủ mới đến từ đất nước dầu mỏ Qatar và túi tiền “khủng”, CLB Malaga đang nuôi tham vọng ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha mùa tới.
Năm 2009, ông Cheikh Abdullah Al-Tahni một thành viên của hoàng gia Qatar trở thành ông chủ mới của CLB Malaga. HLV người Chile - Pellegrini là cựu HLV của Real Madrid đã được mời về cầm quân ở Malaga trong mùa giải 2010. Đây là HLV vừa có tài, am hiểu bóng đá Tây Ban Nha vừa có kinh nghiệm xây dựng lối chơi đồng đội. HLV Pellegrini được quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến chuyên môn. Mặc dù nửa đầu mùa giải trầy trật dưới thời HLV Ferreira, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Pellegrini, Malaga vẫn về đích thứ 11 trong bảng xếp hạng.
Ban lãnh đạo CLB Malaga bắt đầu bung tiền ra chiêu mộ ngôi sao dựa vào tiêu chí: có kinh nghiệm, ưu tiên am hiểu bóng đá Tây Ban Nha. Kỳ chuyển nhượng tháng 1-2011, họ đã có tiền đạo Bastista với giá 5 triệu euro, hậu vệ Demichelis với giá 8 triệu euro và tiền vệ Enzo Maresca với giá 7 triệu euro. Batista từng khoác áo Real Madird, AS Roma; Demichelis từng là “lá chắn thép” của Bayern Munich còn Enzo Maresca nhiều năm khoác áo CLB Sevilla, từng giành cúp UEFA. Họ là những ngôi sao nhưng bị “thất sủng” ở các CLB cũ.
Ban lãnh đạo CLB Malaga lại tiếp tục đưa về một loạt ngôi sao gồm: tiền đạo kỳ cựu Ruud Van Nistelrooy (giá 5 triệu euro) từng gặt hái nhiều thành công trong màu áo Manchester United và Real Madrid; hậu vệ Joris Mathijsen (8 triệu euro) thành viên đội tuyển Hà Lan đoạt ngôi á quân World Cup 2010; tiền vệ Toulalan (giá hơn 10 triệu euro) trụ cột của CLB Olympique Lyon; các tài năng mới của bóng đá Tây Ban Nha như: Nacho Monreal (2 triệu euro), Diego Buonanotte (2,5 triệu euro)...
Malaga còn nhắm tới những mục tiêu “khủng” hơn là “voi bờ biển Ngà” Didier Drogba của Chelsea, trung vệ “đá tảng” Lucio của Inter Milan... với giá chuyển nhượng lên đến hàng chục triệu euro cho mỗi cầu thủ. Ban lãnh đạo Malaga luôn quyết tâm thực hiện bằng được các mục tiêu chuyển nhượng của họ dù tốn bao nhiêu tiền...
Bên cạnh đó, ông chủ tịch Cheikh Abdullah Al-Tahni có kế hoạch xây dựng sân vận động mới với sức chứa 65 ngàn người để thay cho sân cũ chỉ với 17 ngàn chỗ ngồi.
Có thể Malaga chưa thể đua với Barca và Real Madrid, nhưng với sự đầu tư mạnh mẽ, liên tục, Malaga hứa hẹn trở thành thế lực mới của bóng đá Tây Ban Nha tương lai không xa.
TUẤN NGHĨA (Tổng hợp)