12/01/2008 - 22:39

Chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Bush không đạt được đột phá

(TTXVN) - Tổng thống Mỹ George Bush đêm 11-1 rời Israel tới Koweit, chặng dừng chân tiếp theo của ông trong chuyến công du Trung Đông nhằm mục đích thúc đẩy hòa bình tại khu vực này. Tuy nhiên, theo đánh giá của dư luận quốc tế, chuyến thăm của ông Bush tới Israel và các vùng lãnh thổ Palestine kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào.

Tổng thống Bush thăm binh sĩ Mỹ tại một căn cứ quân sự ở Koweit ngày 12-1. Ảnh: AP
Ngay khi ông Bush còn chưa rời Tel Aviv, chiều 11-1, báo điện tử “Tấm gương” của Đức bình luận rằng Tổng thống Bush đến Trung Đông nhằm thúc đẩy hòa bình, nhưng thay vì khắc phục bất đồng giữa Israel và Palestine, chuyến thăm Vùng Đất Thánh của ông Bush chỉ khoét sâu thêm chiếc hố ngăn cách giữa người Israel và người Palestine. Thay vì thúc đẩy tiến trình hòa bình, ông Bush lại khiến cho việc thực hiện tiến trình này càng thêm khó khăn hơn. Theo báo Đức, chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Bush một lần nữa cho thấy thực tế đau lòng rằng cái hố ngăn cách giữa Palestine và Israel rất khó lấp đầy. Những gì người Palestine từng lo ngại đã được khẳng định trong chuyến công du của Tổng thống Bush: Ông Bush muốn Palestine phải nhượng bộ Israel nhiều hơn và người Palestine không thể trông đợi một vị Tổng thống Mỹ đưa ra một giải pháp công bằng.

Cùng ngày, Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas ở Palestine, tổ chức đang nắm hoàn toàn quyền kiểm soát Dải Gaza, tái khẳng định họ sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào mà Tổng thống Abbas có thể ký với phía Israel. Trong khi đó, phát biểu tại Dải Gaza với báo giới tối 11-1, Thủ tướng của Chính phủ Palestine đã bị giải thể, ông Ismail Haniyeh, cho rằng chuyến thăm của ông Bush chứng tỏ sự thiên vị của Mỹ đối với Israel và làm tổn thương những khát vọng của người Palestine về một nhà nước độc lập. Ông Haniyeh tuyên bố Tổng thống Bush đã trao cho Israel những cam kết theo đúng mong muốn của Tel Aviv để Israel củng cố sự chiếm đóng, trong khi ông ta lại trao thêm cho Palestine những “ảo tưởng và khẩu hiệu”.

Trước đó, phát biểu tại sân bay Ben Gurion ở ngoại ô Thủ đô Tel Aviv trước khi rời Israel, Tổng thống Bush cho rằng chuyến thăm của ông là rất tích cực. Ông sẽ trở lại Trung Đông vào tháng năm tới nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập Nhà nước Israel, và tiếp tục nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Israel với Palestine. Theo ông Bush, việc thành lập một nhà nước Palestine diễn ra quá chậm chạp và Israel cần phải trả lại các vùng lãnh thổ A-rập bị nước này chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Ông Bush cho rằng đã xuất hiện thời cơ thuận lợi cho hòa bình Trung Đông nên ông muốn giúp đỡ Israel và Palestine nắm lấy cơ hội này.

Chia sẻ bài viết