07/09/2013 - 20:55

Chuyên nghiệp hóa bóng đá phong trào

Các trận đấu diễn ra sôi nổi thu hút rất đông khán giả đến xem.

Chiều tối 8-9, vòng loại giải bóng đá mini phong trào toàn quốc tranh cúp Bia Sài Gòn 2013 tại Cần Thơ sẽ bước vào trận chung kết, để xác định 2 tấm vé giành quyền dự vòng chung kết tại TP Hồ Chí Minh vài ngày tới. Cần Thơ là địa phương cuối cùng trong 16 tỉnh thành tổ chức thi đấu vòng loại của giải, nên mọi công tác tổ chức giải đấu này diễn ra khá hoàn hảo.

Mấy ngày qua, người hâm mộ bóng đá Cần Thơ có dịp thưởng thức nhiều cuộc tranh tài sôi nổi, hấp dẫn tại khu công viên sông Hậu (Trung tâm TDTT TP Cần Thơ). Sân bóng đá mini được thiết kế khá đẹp nằm cạnh dòng sông Hậu hiền hòa, tạo không khí rất thoải mái cho khán giả đến xem. Các trận đấu diễn ra dù dưới trời nắng hay mưa vẫn thu hút được người hâm mộ, bởi tính cống hiến, trung thực, thi đấu hết sức mình của các cầu thủ mỗi khi ra sân. Đúng chất của bóng đá mini, tốc độ các trận đấu diễn ra rất nhanh và diễn biến kịch tính đến phút chót. Không ít trận phải giải quyết thắng thua bằng loạt đá luân lưu, thể hiện sự ngang sức ngang tài của các đội.

Giải diễn ra thành công chính nhờ sự chuyên nghiệp của ban tổ chức, sắp xếp chặt chẽ từ công tác tập huấn trọng tài, phổ biến điều lệ và đặc biệt là rất nghiêm khắc trong việc xử lý các đội vi phạm quy định. Điều quan trọng là ban tổ chức đã sinh hoạt rất kỹ với các đội trước khi vào giải, tránh được các vụ tranh cãi, thưa kiện lẫn nhau.

Các đội bóng đá phong trào cũng rất chuyên nghiệp từ khâu tổ chức đội bóng đến cầu thủ. Có 64 đội tranh tài vòng loại tại Cần Thơ, trong đó có nhiều đội gần như tham gia đầy đủ các giải bóng đá mini phong trào nhiều năm qua. Có thể kể đến một số tên như FC Đại Sơn, Gas Petrolimex, Shop Adam, Capeco… mà người hâm mộ có thể biết được rành rẽ tên cầu thủ của đội hay ở giải này có bổ sung thêm cầu thủ hay không. HLV của các đội là những người rất am hiểu về bóng đá, bố trí cầu thủ, chiến thuật thi đấu, góp phần tạo thêm sức hấp dẫn cho các trận cầu tại giải.

Các cầu thủ ra sân cũng rất chuyên nghiệp, thi đấu lăn xả nhưng rất fair-play. Suốt 5 ngày diễn ra giải, các trọng tài hầu như không phải rút thẻ đỏ cảnh cáo cầu thủ nào, dù các cuộc tranh chấp trên sân không kém phần quyết liệt, căng thẳng. Thi đấu vào thời điểm tháng 9 này, cầu thủ có khi phải chịu cảnh mưa nắng thất thường, sân trơn, bóng ướt… nhưng những pha vào bóng của họ rất chừng mực, chủ yếu là dùng kỹ thuật, chiến thuật để thắng đối phương, chứ không có những tiểu xảo như thường thấy tại các giải bóng đá chuyên nghiệp thật sự.

Với việc sân cỏ nhân tạo mọc lên như nấm và các đội bóng đá mini phong trào cũng theo đó phát triển mạnh, sự ra đời của giải vô địch bóng đá mini phong trào toàn quốc được xem là xu hướng tất yếu của một sân chơi lành mạnh, bổ ích. Các giải thưởng ở giải này cũng khá hấp dẫn khi nhà vô địch vòng loại nhận 40 triệu đồng và đăng quang tại vòng chung kết toàn quốc là 120 triệu đồng. Với hơn 1.000 đội tham gia thi đấu vòng loại từ Bắc tới Nam cho thấy bóng đá mini phong trào có sức lan tỏa rộng và đang dần được chuyên nghiệp hóa về nhiều mặt - Một tín hiệu lạc quan cho bóng đá Việt Nam!

     Bài, ảnh: THÁI BÌNH

 

Chia sẻ bài viết