28/04/2008 - 23:54

Ông Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Gentraco:

Chúng tôi sẽ cung cấp cho TP Cần Thơ 1.000 tấn gạo

Làm gì để ngăn chặn tình trạng khan hiếm gạo ảo, “sốt giá” trong mấy ngày qua? Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của TP Cần Thơ về xuất khẩu gạo, ông Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Gentraco, cho biết:

- Ngay khi có thông tin “không đủ gạo” để bán cho người tiêu dùng, chiều ngày 27-4-2008, Công ty cổ phần Gentraco đã chủ động đóng gói (bao 25 kg) để sáng ngày 28-4-2008 đưa xuống nội ô thành phố 15 tấn gạo đầu tiên tại các điểm bán hàng của Gentraco. Nếu có kho bãi, chúng tôi sẽ chuyển tiếp trong buổi chiều thêm 85 tấn nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Giá gạo của Gentraco sẽ thấp hơn thị trường từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/kg. Hiện nay, gạo trắng trên thị trường bán giá 20.000 đồng/kg thì Gentraco có thể bán từ 12.000 đồng đến 13.000 đồng/kg. Chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của người dân và không để xảy ra tình trạng thiếu gạo.

* Theo ông, vì sao giá gạo tăng đột biến trong mấy ngày qua?

- Một mặt là do tác động của một số cơ quan thông tin đại chúng, ngày nào cũng đưa tin lương thực thế giới biến động, giá gạo từ 1.000 USD lên 1.300 USD/tấn, thậm chí bình luận có khả năng tăng lên tới 1.500 USD/tấn. Như vậy, quy ra tiền Việt Nam giá tương ứng 20.000 đồng đến 25.000 đồng/kg. Mới nhất, Việt Nam trúng thầu mua gạo của Philippines từ 1.200 USD - 1.300 USD/tấn đã góp phần làm nên cơn sốt “ảo” gạo như mấy ngày qua...

Riêng Gentraco sẵn sàng tham gia thị trường trong mức cho phép, nhằm góp phần đảm bảo bình ổn thị trường gạo. Nếu cần, công ty sẽ đưa gạo xuống cả ban đêm để bán rộng rãi cho nhân dân. Tuy nhiên, để dập được “cơn bão giá ảo” này, cần phải có nhiều doanh nghiệp hợp sức lại thì mới mau chóng ổn định giá gạo trong thời gian tới.

* Theo ông, với giá gạo Gentraco đang bán hiện nay thì so với 10 ngày trước đây mức chênh lệch ra sao và vì sao như vậy?

- Giá bán đề nghị sáng 28-4-2008 so với trước ngày 17-4-2008 cao hơn khoảng 3.000 đồng/kg. Đặc biệt, từ sau khi có kết quả đấu thầu từ Philippines đưa về thì giá gạo tăng hàng ngày. Ví dụ như gạo nguyên liệu từ 6.200 đồng/kg lên 6.500 đồng/kg, còn ngày 28-4 lên tới 7.500 - 8.000 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu tăng thì gạo chế biến xuất khẩu hay bán ra thị trường buộc phải tăng theo là điều tất nhiên.

* Theo ông, các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo phải làm gì để góp phần giảm “cơn sốt” giá gạo!

- Theo tôi, từ nay đến cuối tháng 5-2008 giá gạo không đứng ở mức này, khả năng sẽ tăng vài trăm đồng/kg, nếu doanh nghiệp không đồng loạt tham gia thị trường để dập tắt “cơn bão giá ảo”. Thời điểm này người tiêu dùng đang cần doanh nghiệp thì mình phải có nhiệm vụ đáp ứng lại nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, nếu giá gạo nguyên liệu đứng ở mức cao, thì giá thành phẩm sẽ cao, nhưng chắc chắn một điều là không thiếu gạo.

Để góp phần dập tắt “cơn bão giá ảo”, Gentraco sẽ cung cấp cho thị trường TP Cần Thơ 1.000 tấn gạo từ nay đến giữa tháng 5-2008 đúng theo giá của Hiệp hội Lương thực Việt Nam quy định.

THIỆN KHIÊM (thực hiện)

Chia sẻ bài viết