03/09/2017 - 17:23

Chung tay xây dựng phường văn minh đô thị 

Xác định chức năng, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước, thời gian qua, Công đoàn cơ sở phường Long Hòa, quận Bình Thủy không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần xây dựng phường văn minh đô thị.

Tuyến đường rạch Khoán Châu (khu vực Bình Dương, phường Long Hòa, quận Bình Thủy) được mở rộng,
bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện.

Theo đồng chí Lê Thành Thi, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) phường Long Hòa, phát huy truyền thống cách mạng vùng đất “địa linh nhân kiệt”, những năm qua, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, CĐCS phường Long Hòa phát động công đoàn viên, chung tay thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực trong việc chỉnh trang đô thị. Nhiều tuyến đường được bê tông hóa, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tạo diện mạo phường ngày càng thêm đổi mới.

Cùng chúng tôi tham quan tuyến đường rạch Khoán Châu được bê tông hóa sạch sẽ, khang trang, ông Trần Quang Tạc, Bí thư Chi bộ khu vực Bình Dương, phấn khởi cho biết: “Trước đây, tuyến đường này nhỏ hẹp, xuống cấp gây khó khăn trong việc đi lại của bà con. Năm 2016, Chi bộ, đoàn thể, tổ chức công đoàn phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân góp tiền công sức bê tông hóa tuyến đường dài 2.200m, ngang 4m. Chỉ trong 2 tuần, bà con hoàn thành việc giao mặt bằng, thể hiện sự đồng thuận cao cùng chính quyền địa phương. Tổng trị giá công trình trên 11 tỉ đồng, trong đó, nhân dân góp trên 4,6 tỉ đồng”.

Sau khi công trình hoàn thành, đầu năm 2017, cùng với cán bộ khu vực, công đoàn phường Long Hòa tiếp tục vận động cư dân trên tuyến đường xây dựng cột cờ, lắp đèn chiếu sáng và trồng cây xanh trước nhà để xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Hiện nay, người dân khu vực trồng 200 cây xanh các loại để tạo bóng mát và đảm bảo mỹ quan. Ông Lương Văn Út, người dân cố cựu tại địa phương, cho biết: “Đường sá được đầu tư khang trang, rộng rãi, có hệ thống đèn chiếu sáng, giúp bà con đi lại thuận tiện, đảm bảo an ninh trật tự suốt năm qua...”.

Thời gian qua, cùng với các ban, ngành, đoàn thể, CĐCS phường Long Hòa phát động thực hiện nhiều công trình thiết thực. Trong đó, có các công trình do CĐCS phường Long Hòa chủ công thực hiện, như: Nâng cấp đường giao thông khu vực Bình Trung xuống cấp,  ngang 2,5m, dài 220m, với tổng chi phí 200 triệu đồng; Chào mừng Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 vận động nhân dân làm cột cờ từ trước UBND phường đến cầu Rạch Cam và trồng hoa trước cổng UBND… Ngoài ra, CĐCS phường còn phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể thực hiện nhiều công trình ý nghĩa khác, như: Nâng cấp 800m lộ giao thông tại tổ 1, tổ 5 (điểm cầu Bình Thủy 2 đến Trường Tiểu học Long Hòa 2), với chi phí 85 triệu đồng; vận động nhân dân từ quán Ông Biền đến Cầu Bình Thủy 3 xây dựng tiêu chí 3 sạch; vận động xây dựng 430m đường giao thông khu vực Bình Chánh, chi phí 220 triệu đồng;…

Theo đồng chí Lê Thành Thi, cùng với việc xây dựng các công trình giao thông, các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn phát động đều gắn với xây dựng phường văn minh đô thị cũng như cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, ngày càng đi vào chiều sâu. Qua đó, phát huy tốt vai trò từng công đoàn viên tham gia cải cách hành chính tại cơ quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo hồ sơ hành chính giải quyết trước và đúng hạn đạt 100%. Hằng năm, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với UBND phường tổ chức phát động các phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua. Qua đó, 100% CNVCLĐ đăng ký thực hiện; 100% CNVCLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. CĐCS phường đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực vận động thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” nâng cao đời sống tinh thần lành mạnh. Kết quả, hằng năm địa phương giữ vững danh hiệu “Phường văn hóa”, “Khu vực văn hóa”; tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn “Gia đình văn hóa” tăng hằng năm (đạt trên 96%); 100% gia đình đoàn viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, CĐCS phường Long Hòa đã và đang đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng diện mạo phường văn minh đô thị.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết