06/07/2026 - 06:40

Chung tay phòng, chống ma túy 

Để ngăn chặn ma túy xâm nhập vào đời sống xã hội, các cấp, các ngành của TP Cần Thơ đã và đang quyết liệt vận động người dân nâng cao ý thức, cùng chung tay phòng, chống, góp phần giữ gìn trật tự địa phương.

Các vi phạm liên quan đến ma túy luôn được xử lý nghiêm minh. Trong ảnh: Phiên tòa xét xử vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Tòa án Nhân dân khu vực 4 - Cần Thơ. Ảnh: CTV

Qua nguồn tin tố giác của quần chúng, lúc 7 giờ 45 phút, ngày 26-2-2026, lực lượng Công an phường 

Ô Môn kiểm tra nhà của Lê Thanh Tiến (sinh năm 1996, khu vực Thới Bình A3, phường Ô Môn), phát hiện Tiến cùng Nguyễn Tường Huy (sinh năm 2007, ngụ ấp Định Hòa A, xã Trường Thành) tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Làm việc ban đầu, Tiến và Huy khai nhận khoảng 18 giờ ngày 25-2-2026, Tiến điều khiển xe mô tô chở Huy qua Vĩnh Long để mua 1,1 triệu đồng ma túy của một người đàn ông lạ mặt (không biết họ tên, địa chỉ). Sau đó, cả hai về nhà của Tiến để sử dụng ma túy… Kết quả test nhanh cho thấy cả 2 đều dương tính với ma túy đá loại Methamphetamine. Vụ việc đang được Công an phường Ô Môn tiếp tục điều tra và xử lý.

Cùng với công tác đấu tranh, công an các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và cơ sở lưu trú; kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện và thông báo kịp thời các dấu hiệu liên quan đến ma túy cho lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, ngành chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Ông Nguyễn Văn Hoàng, ngụ xã Cờ Đỏ, nói: “Được các ngành chức năng tuyên truyền, tôi hiểu để đẩy lùi vấn nạn ma túy, mỗi chúng ta cần nâng cao nhận thức, chung sức cùng chính quyền và ngành chức năng thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, cũng như mạnh dạn tố giác các đối tượng liên quan đến ma túy”.

Thầy Nguyễn Văn Hùng Em, Hiệu trưởng Trường THCS Thạnh Quới, xã Thạnh Quới, cho biết: “Trong năm học, chúng tôi thường kết hợp với lực lượng Công an xã tuyên truyền về tác hại của ma túy đến học sinh. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; cảnh báo tác hại của ma túy, nhất là các loại ma túy mới, ma túy ngụy trang dưới nhiều hình thức. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng nhận biết, phòng ngừa và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Qua đó, giúp các em có thêm nhiều kiến thức bổ ích về phòng, chống ma túy và trở thành những tuyên truyền viên tích cực cho bạn bè, người thân và gia đình về tác hại của ma túy”.

Một khi, nhận thức của toàn xã hội về tác hại ma túy nâng lên và cùng “đồng tâm, hiệp lực” phòng, chống, tin chắc rằng các hành vi vi phạm về ma túy sẽ ngày càng giảm; các địa phương sẽ xây dựng thành công “xã, phường không ma túy”.

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết